Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ Đại hội

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an TP Hà Nội cần nâng cao tính dự báo trước của các phương án, đảm bảo các phương án phải đồng bộ, tập trung, thống nhất và chủ động trong mọi tình huống; hạn chế thấp nhất ùn tắc hoặc để giao thông hỗn loạn.

Tối 25-1, Cục CSGT, Bộ Công an tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội Đảng XIII đã chỉ đạo tiếp tục rút kinh nghiệm, đảm bảo các phương án phải đồng bộ, tập trung, thống nhất và chủ động trong mọi tình huống.

Hội nghị rút kinh nghiệm được Cục CSGT và Công an TP Hà Nội tổ chức

Hội nghị rút kinh nghiệm được Cục CSGT và Công an TP Hà Nội tổ chức

Theo Cục CSGT, ngày đầu tiên của Đại hội, lực lượng CSGT đã triển khai nghiêm túc phương án dẫn đoàn, phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo theo đúng chương trình của Đại hội. Các hoạt động như đưa dẫn các đoàn đại biểu tham dự Lễ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên trù bị, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đảm bảo thời gian và thông suốt.

Tuy nhiên, theo nhận định, hoạt động giao thông sau cấm đường trên các tuyến dẫn đoàn còn gặp nhiều khó khăn do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến rất đông, thêm nữa là thời điểm đầu tuần, nhu cầu đi lại của người dân cao. Lực lượng CSGT đã rất nỗ lực để đưa hoạt động giao thông trở lại bình thường.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu mà lực lượng CSGT, nòng cốt là lực lượng thuộc Cục CSGT và Công an TP Hà Nội đạt được trong ngày đầu diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch dẫn đoàn, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày tới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Cục CSGT và Công an TP Hà Nội cần nâng cao tính dự báo trước của các phương án, đảm bảo các phương án phải đồng bộ, tập trung, thống nhất và chủ động trong mọi tình huống; hạn chế thấp nhất ùn tắc hoặc để giao thông hỗn loạn; tiếp tục tăng cường thông tin đến người dân Thủ đô và các tỉnh về việc hạn chế phương tiện trên các tuyến đường có đoàn xe ưu tiên qua, để người dân biết và chủ động lựa chọn lộ trình tham gia giao thông.

Kết thúc ngày 25-1, theo số liệu của Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 19 người.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Dương lịch, Tết Tân Sửu 2021, trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dan-doan-phuc-vu-dai-hoi-710783.html