Bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Sáng 31-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Dự buổi làm việc có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần phải đặt trọng tâm nghiên cứu hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình đề án đã xác định; nêu cao trách nhiệm phát huy thành quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội; thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, xây dựng các dự án, công trình theo đúng chủ trương, quyết định của trên, nhất là việc nghiên cứu, triển khai bảo đảm chế độ nhà ở cho cán bộ.

Đối với hệ thống bếp lò hơi cơ khí đang được sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung nghiên cứu bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật tăng cường cải tiến để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đời sống của bộ đội, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường; đồng thời các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến, thống nhất cách thức và biện pháp duy trì hệ thống bếp lò hơi cơ khí trong toàn quân.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua Tổng cục Hậu cần đã chủ trì, phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật, Cục Tài chính, Cục Đo lường tiêu chuẩn chất lượng (Bộ Quốc phòng) kiểm tra, đánh giá hiệu quả bếp lò hơi cơ khí tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, những năm qua hệ thống bếp lò hơi cơ khí được trang bị sử dụng tại các bếp ăn quân đội đã phát huy được những ưu điểm, hiệu quả hơn các loại bếp truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, cải thiện đáng kể điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe của nhân viên nuôi quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy nhà ăn, bếp ăn.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-dam-tot-moi-mat-hau-can-cho-nhiem-vu-san-sang-chien-dau-post440290.html