Bảo đảm tốt chế độ cho công dân về cách ly

Những ngày này, đến Tiểu đoàn 15, Trường Sĩ quan Lục quân 1, ngay từ ngoài doanh trại, chúng tôi được cấp khẩu trang, quần áo bảo hộ, cả người và xe được phun thuốc khử trùng... Đây là nơi tiếp nhận hơn 800 công dân là người Việt Nam, trong đó có một số trường hợp là người Hàn Quốc và một số nước khác... từ vùng có dịch về cách ly.

Thượng tá Hoàng Văn Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 15 cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Khu vực dân cư ở đây chủ yếu là người dân tộc Mường. Khi bà con nghe tin, đơn vị tiếp nhận công dân ở một số vùng có dịch bệnh Covid-19 về cách ly, bà con hoang mang, lo lắng lắm! Thực tế, dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đã được kiểm soát chặt chẽ, nhưng đối với một số nước trên thế giới, dịch đang diễn biến phức tạp. Song song với việc làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như: Doanh cụ, doanh trại, chăn, màn, điện, nước sinh hoạt... Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị cũng như công dân từ vùng có dịch về cách ly tại đây.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân vùng có dịch về cách ly tại Tiểu đoàn 15, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Kiểm tra thân nhiệt cho công dân vùng có dịch về cách ly tại Tiểu đoàn 15, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Sơn, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan thông qua các hình ảnh trên hệ thống panô, khẩu hiệu... và trên hệ thống truyền thanh nội bộ đơn vị. Các hình thức tuyên truyền đã thực sự đem lại hiệu quả đối với nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, trong 3 ngày tiếp nhận công dân đến từ các vùng có dịch, bà con nhân dân địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, một số trường hợp còn hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội. Hiện nay, các trường hợp công dân ở vùng có dịch đã về đơn vị cách ly theo đúng kế hoạch, đúng hướng dẫn.

Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Thanh Minh, Phó hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, ngay khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng triển khai, nhà trường nhanh chóng họp, triển khai khẩn cấp cho các lực lượng, đảm bảo đầy đủ các loại vật chất cần thiết. Từ lực lượng làm công tác hướng dẫn chỉ đường, chiến sĩ canh gác, nhân viên phục vụ cũng như bảo đảm đầy đủ các loại vật chất như: Doanh cụ, doanh trại, vật tư y tế, cơ số thuốc, xe cứu thương, chăn, màn, giường... để phục vụ cho công dân đến từ vùng có dịch về cách ly. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, di chuyển bộ đội đến các địa điểm khác để nhường doanh trại, cơ sở vật chất cho công dân đến từ vùng có dịch về cách ly theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Hiện nay, nhà trường sẵn sàng các phương án để ứng phó kịp thời với các trường hợp không may mắc dịch bệnh Covid-19.

Theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các bước, các quy trình cách ly đối với công dân đến từ vùng có dịch, đây là yêu cầu Trường Sĩ quan Lục quân 1 đặt ra đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Với phương châm chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Bài, ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bao-dam-tot-che-do-cho-cong-dan-ve-cach-ly-611411