Bảo đảm tính minh bạch và bình đẳng trong thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức sáng ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, ngành chứng khoán sẽ tiếp tục bảo đảm tính công khai, minh bạch và bình đẳng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thị trường chứng khoán (TTCK).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát hiểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát hiểu tại Hội nghị.

Kênh huy động vốn hiệu quả

Báo cáo tình hình thị trường năm 2018, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mặc dù năm 2018 TTCK Việt Nam chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực từ những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ thế giới và đã có một năm giao dịch nhiều biến động thăng trầm, tuy nhiên có thể đánh giá năm 2018 là một năm đạt được nhiều thành công, ghi nhận nhiều bước tiến và phát triển trong nhiều mặt hoạt động của thị trường.

Trước tiên phải khẳng định, năm qua TTCK Việt Nam ngày càng hoàn thiện thể chế, hệ thống khung pháp lý và chính sách; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định cho hoạt động của thị trường, cải cách hoạt động thị trường theo xu hướng và thông lệ quốc tế, thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, TTCK tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định cả về quy mô và thanh khoản. Mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế diễn biến phức tạp và xu hướng rút vốn tại các thị trường mới nổi gia tăng nhưng được hỗ trợ bởi sự ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, TTCK Việt Nam trong năm 2018 vẫn duy trì sự tăng trưởng trên nhiều khía cạnh và vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

"Năm 2018 TTCK là kênh huy động vốn hữu hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân và được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực Đông Nam Á về huy động vốn trong năm 2018", lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin.

Ông Phạm Hồng Sơn cũng cho biết, năm qua, dòng vốn gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục vào ròng trên TTCK Việt Nam trong khi nhà đầu tư nước ngoài rút ròng ở các thị trường trong khu vực, thể hiện sự đánh giá lạc quan của cộng đồng nhà đầu tư thế giới với khả năng phát triển của thị trường Việt Nam. Việc Việt Nam được bổ sung vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2 (Secondary Emerging) theo báo cáo thường niên tháng 9 của FTSE Russell công bố ngày 27/9/2018 cũng là một trong những động thái hết sức tích cực góp phần thu hút lượng vốn ngoại vào TTCK Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường

Nhận định về sự phát triển của TTCK, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2018, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để có được kết quả đó, không thể phủ nhận những đóng góp của ngành Chứng khoán.

Tính đến cuối năm 2018, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017, tương đương với 72% GDP năm 2018, đã vượt trước 2 năm chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020, đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, hỗ trợ thị trường tiền tệ, giảm áp lực đối với hệ thống các ngân hàng. TTCK đã và đang trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy xã hội hóa việc huy động vốn, góp phần tích cực vào tái cơ cấu và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế; công tác tái cơ cấu thị trường đã được triển khai quyết liệt theo Đề án đã được phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao của ngành Tài chính nói chung, ngành chứng khoán nói riêng ngày càng lớn và nặng nề.

"Năm 2019, Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, sẽ đồng lòng, nỗ lực nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, tăng cường công tác giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước đối với TTCK bảo đảm tính công khai, minh bạch và bình đẳng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia TTCK", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Bộ Tài chính, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2019; tập trung triển khai Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và nhiều giải pháp phát triển thị trường, nâng hạng TTCK Việt Nam. Để triển khai các nhiệm vụ trên, đề nghị UBCKNN cùng các thành viên thị trường tập trung thực hiện, đánh giá tình hình hoạt động TTCK trong năm 2018 và nêu những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bao-dam-tinh-minh-bach-va-binh-dang-trong-thi-truong-chung-khoan-99913.html