Bảo đảm thưởng Tết cho người lao động

Thưởng Tết là vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm của người lao động. Đến thời điểm này, mức thưởng Tết cho người lao động trên địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung vẫn chưa được công bố. Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới, dự kiến mức thưởng Tết năm nay sẽ không bằng những năm trước, song nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực bảo đảm người lao động được thưởng Tết. Đồng thời, các cấp, ngành liên quan cũng đã lên kế hoạch chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai) đặt mục tiêu thưởng Tết trung bình 0,8 tháng lương/công nhân.

Doanh nghiệp, người lao động cùng chia sẻ khó khăn

Đa số công nhân, người lao động đều chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo chị Nguyễn Thu Hằng, công nhân Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội, Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh), dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, nên công nhân xác định tinh thần, thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. "Với chúng tôi, duy trì việc làm với thu nhập hằng tháng ổn định đã là điều rất tốt trong bối cảnh hiện nay", chị Hằng bày tỏ.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Quang, nhân viên Công ty TNHH Vũ Gia, số 97 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 khiến doanh thu kinh doanh bất động sản giảm. Tuy vậy, công ty hứa sẽ vẫn có một khoản thưởng Tết. Ngược lại, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ khó khăn với công ty”.

Về phía doanh nghiệp, theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội Nguyễn Đức Nhân, hiện công ty vẫn chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Song, quan điểm là, dù khó khăn, công ty vẫn cố gắng cân đối để có tiền thưởng Tết cho người lao động.

Còn Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai) Phan Thanh Hải cho hay, tìm nguồn để thưởng Tết cho 4.500 lao động là rất khó. Hiện, công đoàn đang đàm phán với công ty, với hy vọng sẽ giữ mức thưởng Tết như năm ngoái, trung bình 0,8 tháng lương/người. Ngoài ra, công ty sẽ duy trì việc làm, bảo đảm trả đủ tiền làm thêm, không áp dụng hình thức cho công nhân nghỉ việc luân phiên.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty TNHH May Hùng Nguyệt (quận Long Biên) Nguyễn Minh Nguyệt thông tin, dịch Covid-19 không chỉ khiến đơn hàng giảm mà công ty còn đối mặt với tình trạng nhiều đối tác nợ tiền hàng dài hạn. Dù vậy, công ty vẫn cố gắng để có thể thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động dịp Tết Tân Sửu này.

Cơ quan chức năng, công đoàn vào cuộc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, việc thưởng Tết Âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, thường thì các doanh nghiệp đều cố gắng tối đa chi tiền thưởng Tết - dù ít hay nhiều, vừa tạo động lực, vừa để giữ chân người lao động.

Cũng theo ông Lê Đình Hùng, mặc dù các doanh nghiệp chưa báo cáo, nhưng dự báo mức thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn do tình hình kinh tế gặp khó khăn. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trên địa bàn xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động biết, giám sát thực hiện. Với những lao động gặp khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ chi 10 tỷ đồng để tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2021, trao 6.500 suất quà bằng tiền mặt cho công nhân lao động và 500 suất quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 6,8 tỷ đồng; đưa trên 1.200 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết…

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Đình Thắng cho biết, thời điểm này năm ngoái các doanh nghiệp đã có báo cáo chung về việc thưởng Tết, nhưng năm nay sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên hầu hết các đơn vị chưa có kế hoạch cụ thể. Với trách nhiệm của mình, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội một mặt phối hợp với các doanh nghiệp để bảo đảm người lao động được thưởng Tết, mặt khác sẽ trao 1.000 suất quà bằng tiền (1 triệu đồng/suất) cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở góc độ quản lý nhà nước về lao động, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội) Nguyễn Bá Lục thông tin, Sở đã gửi văn bản chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội của các quận, huyện, thị xã yêu cầu các doanh nghiệp tại địa phương sớm báo cáo tình hình nợ lương, vay tiền trả lương; thực hiện chính sách tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021… trước ngày 27-12. Qua đó, Sở sẽ nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống công nhân, người lao động, để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với lao động theo quy định, nhất là trong dịp Tết.

Kim Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/986300/bao-dam-thuong-tet-cho-nguoi-lao-dong