Bảo đảm Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không hình thức

Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ 'Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân', nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' với phương châm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Trồng cây xanh trên tuyến đường phía Nam Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trồng cây xanh trên tuyến đường phía Nam Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trong năm 2019, TP. Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu trồng 400.000 cây xanh. Còn từ năm 2019 - 2020, Thành phố có kế hoạch trồng mới thêm 600.000 cây xanh các loại trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, TP. Hà Nội sẽ trồng thêm 150.000 cây xanh tại các quận, huyện, thị xã, địa điểm công cộng, cơ quan, trường học, bệnh viện... trên địa bàn; trong đó, có kế hoạch trồng 70 ha rừng. Đồng thời, kết hợp trồng cây bản địa và ngoại nhập làm đa dạng hình dáng và màu sắc của cây xanh, cây hoa tại Hà Nội. Hiện, phong trào trồng cây xanh đang lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương ở Hà Nội.

Là đơn vị chủ lực trong trồng cây xanh cho Thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2019, đơn vị đã khẩn trương tiến hành trồng nhiều lớp cây mảng, nhiều tầng. Có nhiều cây ngoại nhập tạo điểm nhấn tại những khu vực quan trọng; từng bước nâng cao chất lượng cây xanh tại các vườn hoa, công viên, dải phân cách trên địa bàn 12 quận nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, trước việc một số địa phương có biểu hiện trồng cây theo kiểu phong trào, hình thức, chưa hiệu quả, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Trồng cây xanh đô thị đa dạng về chủng loại; trong đó, duy trì phát triển cây bản địa.

Bên cạnh đó, bổ sung giống, loài cây nhập nội mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. Nhờ chỉ đạo mạnh mẽ trong việc trồng cây xanh mà mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh vào năm 2020 nhưng đã hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch. Mục tiêu của TP. Hà Nội trong trồng cây xanh là bảo đảm tiêu chí “3Đ”, tức là đồng đều, đa dạng và đồng bộ, hướng tới việc trồng cây xanh đẹp như cây cảnh.

Nhân dân Quảng Ninh tham gia trồng cây nhân dịp Xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh tích cực hưởng ứng, triển khai trồng cây xanh, đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng một cách nghiêm túc, hiệu quả. Nhờ vậy thời gian qua độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Ninh không ngừng tăng, góp phần cải thiện môi trường, môi sinh, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Trong năm 2018, Quảng Ninh đã trồng được trên 400.000 cây xanh các loại, Trong đó, khối các đơn vị hành chính cấp huyện trồng trên 208.000 cây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trồng gần 124.000 cây, Tổng Công ty Đông Bắc trồng gần 85.000 cây. Một số địa phương trồng số lượng lớn là Thị xã Đông Triều trồng được trên 90.000 cây, TP. Cẩm Phả trồng được trên 104.000 cây...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng trên 171.000 cây xanh, trong đó chủ yếu là cây thân gỗ như: Sao đen, phượng, long não, phi lao...

Hưởng ứng Tết trồng cây, tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị, chủ động kế hoạch trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây xanh. Tại các khu vực đô thị, khu vực rừng phòng hộ, rừng ngập mặn tăng cường trồng mới, trồng bổ sung nhiều loại cây có giá trị nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái.

Năm 2019, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện các chương trình khôi phục, mở rộng diện tích rừng phòng hộ ven biển và phát triển cây phòng hộ nội đồng theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu trồng mới, trồng bổ sung trên 1.320 ha rừng ven biển.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thái Bình đã tham gia trồng cây tại nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn.

Lãnh đạo Tỉnh và Thành phố Bắc Ninh trồng cây tại khu vui chơi phường Vân Dương. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Bắc Ninh

Tại TP. Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; lãnh đạo Trường Đại học chính trị, Lữ đoàn Công binh 229 cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Thành phố đã tham gia Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi tại Khu vui chơi phường Vân Dương và xã Nam Sơn.

Tết trồng cây là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP. Bắc Ninh hiểu rõ hơn về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài của việc trồng cây, gắn liền với quá trình phát triển Thành phố là đô thị loại I.

Ngay trong ngày đầu ra quân, Thành phố trồng mới gần 1.000 cây xanh; phấn đấu năm 2019 trồng mới 16.000 cây xanh, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng phong cảnh quê hương Bắc Ninh ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Ngân Hà (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/bao-dam-tet-trong-cay-thiet-thuc-hieu-qua-khong-hinh-thuc/358975.vgp