Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Chiều 18-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo một số sở, ngành.

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và kết quả giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội đối với các kiến nghị ở kỳ tiếp xúc cử tri lần trước, 11 cử tri huyện Sóc Sơn đã nêu ý kiến, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn.

Cử tri huyện Sóc Sơn đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp cho thấy Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ công tác tổ chức đến điều hành kỳ họp. Tuy nhiên, phần trả lời của các thành viên Chính phủ cần có tính cam kết cao hơn; Quốc hội cần giám sát chặt chẽ hơn quá trình cổ phần hóa, xử lý nghiêm vấn đề đội vốn tại các dự án; tránh phụ thuộc quá nhiều vào nhà thầu nước ngoài...

Nhiều cử tri kiến nghị thành phố xem xét tính pháp lý và sớm điều chỉnh quy hoạch rừng Sóc Sơn năm 2008 để bóc tách các khu vực chồng lấn với đất ở của người dân, trong đó có các hộ dân thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí. Đại diện các hộ dân buôn bán ở chợ Sóc Sơn bị thiệt hại do cháy chợ năm 2018 kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan, giải quyết chính sách hỗ trợ cho các hộ dân và sớm xây dựng lại chợ 1 tầng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn An Huy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đã trả lời các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, trong đó có việc thanh tra đất rừng Sóc Sơn. Đại diện lãnh đạo thành phố, sở, ngành, địa phương cho biết, các vấn đề cử tri nêu tại buổi tiếp xúc đang được UBND thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết. Khi có quyết định, thành phố sẽ công bố công khai và tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải đánh giá cao các ý kiến phát biểu trực tiếp và một số ý kiến bằng văn bản của cử tri huyện Sóc Sơn gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Phần trao đổi, giải đáp của lãnh đạo huyện và thành phố cũng đã rõ ràng, rõ trách nhiệm.

Trao đổi cụ thể về từng ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có vấn đề liên quan đến vi phạm đất rừng Sóc Sơn và kiến nghị rà soát lại quy hoạch rừng năm 2008, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thành ủy, huyện Sóc Sơn đã chủ động thực hiện việc xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm của các cá nhân liên quan. Thành phố cũng đã làm rất nghiêm túc, xử lý vi phạm của cán bộ từ thành phố tới các sở, ngành... Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp với các bộ, ngành xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị người dân có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, nhất là cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất.

Trước ý kiến của cử tri liên quan đến vụ cháy chợ Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy lưu ý, không nên máy móc quyết định phương án xây dựng ngay chợ 1 tầng; cần nghiên cứu, lấy ý kiến người dân để có phương án xây dựng chợ vừa bảo đảm an toàn, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển, tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho người dân. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, quan điểm chỉ đạo của thành phố là ưu tiên nguồn vốn ngân sách để sớm đầu tư xây dựng lại khu chợ này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/937926/bao-dam-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-nguoi-dan