Bảo đảm quy định phòng, chống Covid-19 khi cấp căn cước công dân

Ngày 30-4, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội vẫn phục vụ nhân dân tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Tại đây, để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, khi người dân đến làm thủ tục đều được nhắc nhở, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa dịch bệnh như rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, trong ngày 30-4, trên địa bàn quận Đống Đa triển khai nhiều điểm cấp căn cước công dân tại 119B Thái Hà, 392 Khâm Thiên, Trường Tiểu học Trung Tự, Trường Tiểu học Kim Liên, Chùa Láng. Ngoài ra, Công an 21 phường vẫn tổ chức lực lượng, triển khai các điểm cấp căn cước công dân… Cán bộ, chiến sĩ công an làm việc bình thường từ 6h30 sáng.

Tại các điểm cấp căn cước công dân, ngoài việc dán các tờ thông báo khuyến cáo về phòng, chống Covid-19, đơn vị đã bố trí khu vực để dung dịch sát khuẩn ngay ngoài cửa và đều có cán bộ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa thông tin, cán bộ, chiến sĩ làm việc bình thường từ 6h30 sáng đến khi nào hết người dân có nhu cầu mới nghỉ. Người dân có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn có thể đến điểm cấp căn cước công dân bất cứ thời điểm nào cũng được phục vụ.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Mạnh Dầu, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp dân tại các điểm cấp căn cước ở trụ sở Công an huyện, điểm lưu động tại các xã Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, Đại Áng. Các điểm cấp căn cước lưu động phục vụ đến đêm khuya để tạo thuận lợi cho người dân ban ngày còn bận công việc chưa đến làm được. Công an huyện đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyên truyền phòng ngừa Covid-19, hướng dẫn người dân ngồi với khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bàn lăn tay, chụp ảnh.

Về việc Công an Hà Nội bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp cho người tạm trú, theo Thượng tá Đào Anh Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, số lượng người dân làm căn cước công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn khoảng vài chục nghìn người nên đơn vị cấp song song cả cho người thường trú và tạm trú.

"Về thủ tục cho người tạm trú, cần chuẩn bị các loại giấy tờ cơ bản như sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cũ. Khi người dân khai báo sẽ được kiểm tra trong dữ liệu, người nào chưa có, cán bộ sẽ hướng dẫn kê khai theo quy trình 5 bước. Người dân có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất có đăng ký tạm trú để được hướng dẫn cụ thể", Thượng tá Đào Anh Sơn nói.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, Cảnh sát khu vực vẫn đang phối hợp với các tổ trưởng tổ dân phố rà soát, nhắc lịch làm căn cước đến từng hộ dân trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tiến độ Bộ Công an giao.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997895/bao-dam-quy-dinh-phong-chong-covid-19-khi-cap-can-cuoc-cong-dan