Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để bảo đảm phòng, chống dịch trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ngành Giáo dục Quảng Trị tập trung triển khai các giải pháp, phương án, kịch bản dự phòng; còn Nghệ An dừng thi thử ở 5 địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/7 tới. (Ảnh minh họa: Mai Công Luật/TTXVN)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/7 tới. (Ảnh minh họa: Mai Công Luật/TTXVN)

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai các giải pháp, phương án, kịch bản dự phòng để chuẩn bị sẵn sàng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường học đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình dạy học, hoàn thành sớm việc kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 10/5, tổ chức đánh giá phân loại học sinh, hoàn thành chương trình trước ngày 27/5 và tổng kết năm học trước ngày 31/5/2021.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.529 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 8.251 thí sinh Trung học phổ thông, 278 thí sinh Giáo dục thường xuyên, 461 thí sinh chỉ thi lấy điểm xét đại học, cao đẳng, 1.748 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Toàn tỉnh có 30 điểm thi, trong đó có 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập. Ngoài ra, mỗi điểm thi có thêm 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly sẽ được sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị huy động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc đi làm nhiệm vụ thi. Trong đó, dự kiến điều động 1.200 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, 300 cán bộ phục vụ, 200 người thuộc lực lượng công an bảo vệ, 100 người thuộc lực lượng y tế. Đồng thời, Sở bố trí dự phòng thêm 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo để điều động tăng cường khi cần thiết.

Tại các điểm thi, Sở sẽ triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 an toàn theo hướng dẫn của ngành Y tế như tổ chức phun thuốc khử khuẩn; triển khai các bước rửa tay, sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi và tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi. Trong phòng thi thực hiện việc bố trí chỗ ngồi giữa các thí sinh đảm bảo giãn cách tối đa. Việc phụ huynh đưa đón con em dự thi cũng sẽ có phương án giãn cách, hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người tại các điểm thi…

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết để đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở đã gấp rút chuẩn bị sẵn các phương án, kịch bản, kế hoạch và giải pháp triển khai. Đồng thời, Sở phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh các kế hoạch, kịch bản phù hợp với lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như tình hình dịch thực tế tại địa phương, phấn đấu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 nghiêm túc, công bằng, thực chất, thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa an toàn phòng, chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng kỳ thi.

Phun khử khuẩn tại đểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Còn tại Nghệ An, 5 địa phương hoãn thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh lớp 6, chuyển sang dạy học trực tuyến.

Năm địa phương trên là thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An sẽ tạm dừng thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Đây là chỉ đạo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An ngày 9/6, nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng, chống COVID-19.

Trước đó, theo kế hoạch, trong ngày mai (10/6), Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 và học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh sẽ thi thử tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm khảo sát chất lượng và kết hợp thi thử giúp học sinh lớp 12 làm quen với Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Tuy nhiên, từ 0 giờ ngày 8/6, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tạm dựng một số dịch vụ không thiết yếu tại 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh (địa phương đang có dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp) là thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc, chiều 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo về hướng dẫn hình thức ôn tập và khảo sát chất lượng cho học sinh lớp 12.

Theo đó, 5 địa phương giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh chuyển sang tổ chức cho học sinh ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, việc triển khai khảo sát cho học sinh lớp 12 (đợt 2) cũng chuyển sang theo hình thức trực tuyến.

Như vậy, với quyết định này, ngày mai (10/6), học sinh lớp 12 ở 5 địa phương là thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An sẽ tạm dừng thi thử tốt nghiệp./.

Thanh Thủy-Bích Huệ (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-dam-phong-chong-dich-covid19-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt/718824.vnp