Bảo đảm phòng chống dịch cho người dân, du khách rời Đà Nẵng

Ngày 27-7, ghi nhận tại ga Đà Nẵng và bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, lượng người rời thành phố Đà Nẵng tăng, chủ yếu là sinh viên, khách du lịch và người lớn tuổi. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai thực hiện, bảo đảm cho mọi người khi rời khỏi thành phố.

Khai báo y tế trước khi vào phòng chờ ga tàu.

Khai báo y tế trước khi vào phòng chờ ga tàu.

Ngày 27-7, ghi nhận tại ga Đà Nẵng và bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, lượng người rời thành phố Đà Nẵng tăng, chủ yếu là sinh viên, khách du lịch và người lớn tuổi. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai thực hiện, bảo đảm cho mọi người khi rời khỏi thành phố.

Tại ga tàu, trong buổi sáng, lượng người có mặt tại ga để đi các chuyến ra khỏi thành phố khá đông, tuy nhiên, tầm giờ trưa lượng khách vãn, chỉ còn số lượng ít người chờ để đi các chuyến có trong những khung giờ vào buổi trưa. Điểm bán vé cũng khá đông người đến bốc số để chờ đến lượt mua vé về. Tất cả các khách hàng chuẩn bị vào phòng chờ và lên tàu đều phải thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Nguyên (Thanh Hóa) đang chờ tàu để lên chuyến 14 giờ về quê. Gia đình anh vừa đến Đà Nẵng lúc 2 giờ sáng 26-7. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp, 8 giờ sáng cùng ngày, anh đã ra ga tàu để mua vé về trong ngày nhưng không còn nên đã mua chuyến ngày hôm nay. Anh Nguyên cho biết, kế hoạch cả gia đình năm người sẽ đi du lịch ở Đà Nẵng năm ngày, nhưng tình hình này làm gia đình anh khá lo lắng, nhất là với các cháu nhỏ nên đành về ngay.

Các biện pháp phòng, chống dịch đã được ga Đà Nẵng thực hiện xuyên suốt từ tháng 3 cho đến nay, trong những ngày này, việc kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế được thực hiện chặt chẽ hơn.

Trưởng ga Đà Nẵng Nguyễn Nhân cho biết, từ ngày 26 đến hôm nay, lượng người rời Đà Nẵng tăng khoảng 20%, với việc này, lãnh đạo ga cũng đã xin ý kiến và nối thêm ba toa xe đi Hà Nội. Ngày hôm nay, 27-7, ga Đà Nẵng cũng tăng cường thêm tàu SE27 đi Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh, xuất phát lúc 20 giờ 20 phút.

Các chuyến xe liên tỉnh tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Trong khu vực bến xe, điểm bán vé, phòng chờ đều đặt nước rửa tay sát khuẩn, tất cả đều mang khẩu trang. Các đơn vị vận tải cũng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trên mỗi chuyến xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải cập nhật danh sách hành khách và hướng dẫn hành khách phải đeo khẩu trang; hành khách được kiểm tra y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe và khai báo y tế theo quy định.

Bạn Trần Thị Ly đang chờ xe về Quảng Bình, chia sẻ: “Em đang là sinh viên Trường đại học Kiến trúc, từ hôm qua, nhà trường đã thông báo hoãn thi cuối kỳ nên em và các bạn đi mua vé về ngay trong hôm nay”.

Bà Phan Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho hay, lượng khách xuất bến rời Đà Nẵng tăng nhiều, khá đông từ chiều ngày 26-7. Công ty đang giám sát tình hình hành khách, công tác bán vé, khi có chuyến nào lượng khách tăng đột biến, công ty sẽ liên hệ với Sở Giao thông vận tải thành phố, các đơn vị vận tải có phương án điều thêm xe vận chuyển hành khách.

Kiểm tra thông tin hành khách trước khi vào ga.

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bao-dam-phong-chong-dich-cho-nguoi-dan-du-khach-roi-da-nang-610275/