Bảo đảm phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 (17-2), tại các cơ quan, doanh nghiệp, không khí lao động, sản xuất sôi động trở lại. Trả lời phỏng vấn bên lề cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và động viên sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện tốt 'nhiệm vụ kép', vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

- Sau khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và động viên công nhân lao động, đồng chí đánh giá thế nào về không khí làm việc ngày đầu tiên của năm mới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp?

- Hôm nay là ngày mùng 6 Tết Tân Sửu, cũng là ngày đầu tiên người lao động đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chứng kiến không khí sản xuất tại phân xưởng, tôi cảm nhận thấy, cùng với quyết tâm thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của các doanh nghiệp, còn có sự ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay trong những ngày nghỉ Tết, lãnh đạo thành phố đã họp khẩn nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thành phố đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tiến hành rà soát, yêu cầu khai báo y tế, đặc biệt là với những người trở về từ vùng có dịch. Cùng với đó, thành phố cũng ưu tiên tập trung nguồn lực cho các bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan hành chính nhà nước... nhằm bảo đảm ứng phó tốt nhất với những diễn biến của dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đến thăm, động viên sản xuất đầu năm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam.

Riêng khối trường học, thành phố đã quyết định tạm thời cho học sinh học trực tuyến tại nhà để hạn chế dịch lây lan. Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất của Hà Nội, vốn là nơi tập trung rất nhiều người lao động từ các địa phương trở về sau những ngày nghỉ Tết, chúng tôi đã yêu cầu tất cả chủ sử dụng lao động và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với địa phương tiến hành nghiêm việc khai báo y tế đối với từng người lao động trở lại làm việc. Cùng với việc khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, phân công ca, kíp sản xuất và thực hiện vách ngăn theo quy định, mỗi đơn vị đều phải chủ động biện pháp để kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh.

Thành phố cũng yêu cầu phải đặt an toàn cho người lao động và coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay. Cùng với đó, mỗi doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2021.

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trước Tết Nguyên đán, Liên đoàn lao động thành phố đã vận động công nhân lao động đón Tết tại Thủ đô thay vì về quê như thông lệ hằng năm. Đồng chí đánh giá thế nào về việc làm này?

- Chúng tôi rất hoan nghênh Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng như các cấp công đoàn Thủ đô đã sớm triển khai những biện pháp linh hoạt, như: Thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân lao động ở xa không về quê, ở lại Hà Nội đón Tết. Các cấp công đoàn đã chuyển tiền vé tổ chức cho người lao động về quê để mua quà, động viên gia đình những công nhân lưu lại Hà Nội đón Tết. Với sự quan tâm của các cấp công đoàn, người lao động đã đón Xuân Tân Sửu xa nhà nhưng vẫn rất ấm áp. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa mà Liên đoàn Lao động thành phố đã thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho công nhân các khu công nghiệp và chế xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh).

- Xin đồng chí cho biết, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội sẽ được triển khai như thế nào khi dịch bệnh còn diễn biến khó lường?

- Bám sát những diễn biến của dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã liên tục có chỉ đạo nhằm phòng, chống và kiểm soát hiệu quả, không để dịch Covid-19 lây lan. Thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trên địa bàn quản lý.

Đơn cử như tại Khu Công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh), ngay từ mùng 4 Tết, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo của huyện đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp cam kết thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn tốt nhất cho người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của Hà Nội, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nghiêm túc của chủ sử dụng lao động, công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ đạt được kết quả như chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội.

- Bên cạnh việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân như thế nào để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thưa đồng chí ?

- Về mặt chủ trương, Hà Nội yêu cầu đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu. Tuy nhiên, mỗi cơ quan, đơn vị vẫn phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm mọi biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm giãn cách an toàn cho người lao động tại các dây chuyền sản xuất.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm ứng phó với 3 đợt dịch Covid-19 trong năm 2020, Hà Nội sẽ ứng phó hiệu quả với đợt dịch lần này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chủ động, tránh chủ quan, lơ là nhằm thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí !

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991409/bao-dam-phong-chong-dich-benh-la-nhiem-vu-hang-dau-hien-nay