Bảo đảm nguồn hạt giống cây trồng để khôi phục sản xuất

Theo thống kê, để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ, các tỉnh miền Trung đang cần hỗ trợ 5.600 tấn giống lúa, 225 tấn giống ngô, 44,2 tấn hạt rau giống; cùng với đó là 560.000 liều vắc xin, 140.000 lít và 105 tấn hóa chất khử trùng.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất cấp gần 39 tấn hạt giống cây trồng gồm giống ngô, rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho một số tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế được xuất cấp 5 tấn ngô giống và 650 kg hạt giống rau; tỉnh Quảng Bình 5 tấn ngô giống và 4,2 tấn hạt giống rau các loại; Hà Tĩnh 8 tấn giống ngô và 5,94 tấn hạt giống rau các loại; Quảng Trị 5 tấn ngô và 5 tấn hạt giống rau. Thực hiện quy định, Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam và Công ty giống rau quả Trung ương – Chi nhánh Tổng công ty rau quả, nông sản sẽ xuất cấp (không thu tiền) các giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bà con vùng lũ xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) khẩn trương đưa hạt giống vào gieo để có thu hoạch sớm

Bà con vùng lũ xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) khẩn trương đưa hạt giống vào gieo để có thu hoạch sớm

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, các địa phương cần khẩn trương phân bổ các giống cây trồng đã được hỗ trợ để người dân tranh thủ gieo trồng trên những diện tích có thể gieo trồng được, để có nguồn rau xanh cung cấp cho người dân địa phương. Đối với sản xuất lúa, các địa phương tập trung rà soát đánh giá hiện trạng sản xuất lúa bị ảnh hưởng, có biện pháp khắc phục, cải tạo đồng ruộng, khôi phục hệ thống thủy lợi để kịp thời đưa giống vào gieo trồng vụ Đông Xuân tới. Ông Nguyễn Như Cường cho biết, lượng giống cây trồng cấp xuất trên là hỗ trợ khẩn cấp từ Bộ. Các địa phương cần tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích gieo trồng rau màu, diện tích lúa và cân đối nguồn địa phương đã có, nhu cầu cần hỗ trợ để Bộ đề xuất Chính phủ hỗ trợ giống phục vụ gieo trồng, không để diện tích không được gieo trồng do thiếu giống. Đối với cây lâu năm, các địa phương khẩn trương hướng dẫn nông dân các giải pháp kỹ thuật khắc phục các vườn cây bị ngập úng. Cục Trồng trọt phối hợp cùng Viện Nghiên cứu rau quả, Viên Khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn tạm thời các biện pháp kỹ thuật khắc phục vườn cây bị ngập úng.

Như một số tỉnh khác, sau mưa lũ, do ngập nước lâu ngày nên các loại rau xanh ở các địa phương trong tỉnh Quảng Bình khá khan hiếm. Vì vậy người dân rất cần các loại giống rau xanh để khẩn trương đưa vào sản xuất, đảm bảo nguồn cung rau sạch cho gia đình. “Đây cũng là điều kiện để đảm bảo vệ sinh thực phẩm và đáp ứng nhu cầu rau xanh cho bữa ăn hàng ngày của bà con”, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Giám đốc Công ty Giống cây trồng Quảng Bình, người đã trao gần 3 tấn giống hạt rau xanh cho bà con vùng lũ tại các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Lanh, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Ngũ (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) cho hay, nhiều hộ gia đình sau khi lũ rút đang rất cần các giống này để gieo trồng và có rau xanh dùng sớm nhất. Bà Hương ở trong thôn nghe tin có hạt giống đã cùng chồng làm đất vạt đất trước nhà để trồng rau. Sau khi bón lót phân hữu cơ, bà Hương nhận hạt giống và gieo luôn trên thửa đất mà lũ vừa rút được mấy hôm. “Hạt cải này lên trong vòng chục ngày là có thể thu hoạch được. Không chỉ phục vụ rau cho gia đình mà có thể mang ra chợ bán để có thu nhập”, bà Hương cho hay. Theo các chuyên gia, để ổn định đời sống cho nhân dân, trước mắt, các địa phương cần hướng dẫn nhân dân cải tạo, vệ sinh đồng ruộng, đẩy nhanh phục hồi sản xuất, bảo đảm lương thực, thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, cần nhanh chóng đưa vào sản xuất các loại rau màu, ưu tiên cây trồng ngắn ngày để vừa tạo thu nhập vừa tạo nguồn thực phẩm cho nhân dân; hướng dẫn người dân tăng nhanh diện tích rau màu. Bởi nếu không đẩy nhanh tốc độ sản xuất, nguy cơ sẽ gây tình trạng thiếu nguồn cung trong dịp Tết. Vì vậy, đối với vùng nào có điều kiện, các địa phương cần hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân triển khai sản xuất ngay nhằm bảo đảm thời vụ. Tuy nhiên, các địa phương cần tính toán trên cơ sở nhu cầu của từng vùng để có các phương án hỗ trợ hạt giống cụ thể; cần khẩn trương phân bổ nguồn giống cây trồng đã được hỗ trợ để nhân dân tranh thủ gieo trồng; chuẩn bị các phương án sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 để thâm canh, tăng năng suất, chất lượng nhằm bù vào những thiệt hại vừa qua. Các địa phương nên tập trung rà soát đánh giá hiện trạng sản xuất lúa bị ảnh hưởng, có biện pháp khắc phục, cải tạo đồng ruộng, khôi phục hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời gieo trồng vụ đông xuân tới; lưu ý khoảng 3.000 ha sản xuất lúa bị đất đá vùi lấp trong đợt mưa, lũ vừa qua cần có phương án cải tạo lại hoặc chuyển đổi sản xuất.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bao-dam-nguon-hat-giong-cay-trong-de-khoi-phuc-san-xuat-221542.html