Bảo đảm năng suất, an toàn trong cấp phát xăng dầu
Thời gian qua, Trung đoàn Vận tải 653 (Cục Hậu cần, Quân khu 3) đưa vào ứng dụng sáng kiến cải tiến xitec và hệ thống cấp phát lẻ của xe tra nạp nhiên liệu chuyên dụng. Sáng kiến do Thiếu tá QNCN Phạm Sĩ Hưng, nhân viên xăng dầu thuộc Ban Hậu cần, Trung đoàn Vận tải 653, chủ trì thực hiện.
Theo tác giả, xuất phát từ thực tế sử dụng xe tra nạp nhiên liệu chuyên dụng của trung đoàn, nhân viên thao tác khó khăn do kích thước cổ xitec nhỏ, xe không có hệ thống cấp phát lẻ trực tiếp cho các phương tiện xe cơ giới, tàu thủy, ca nô... Vì vậy, nhân viên cấp phát xăng dầu phải sử dụng các dụng cụ cấp phát nhỏ như bơm quả nén, xô, can, phuy. Cách làm này mất nhiều thời gian, tốn nhiều nhân công, năng suất thấp, tỷ lệ hao hụt cao và dễ xảy ra mất an toàn. Từ đó, Thiếu tá QNCN Phạm Sĩ Hưng đã trăn trở suy nghĩ, khảo sát, sưu tầm tư liệu để nghiên cứu thiết kế, cải tiến thiết bị cấp phát nhiên liệu áp dụng lên xe tra nạp nhiên liệu. Quá trình nghiên cứu, đồng chí Hưng nhận được sự giúp đỡ chuyên môn, định hướng kỹ thuật của Phòng Xăng dầu (Cục Hậu cần, Quân khu 3). Sau những ngày nỗ lực, dành cả ngày nghỉ cho việc nghiên cứu, đồng chí Hưng đã hoàn thành sáng kiến để kịp tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần của Trung đoàn Vận tải 653 và giành giải nhất.
Sáng kiến hệ thống thiết bị cấp phát lẻ của xe tra nạp nhiên liệu.
Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Vận tải 653, nhận xét: Thiếu tá QNCN Phạm Sĩ Hưng trong công tác ở đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực lao động sáng tạo, ở cương vị nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hưng đã tham mưu đề xuất với cơ quan nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nghiệp vụ xăng dầu; củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trang thiết bị xăng dầu và giảm hao hụt nhiên liệu. Anh còn luôn tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ; sắp xếp công việc khoa học, thực hành tiếp nhận, cấp phát nhiên liệu chính xác, đúng chủng loại, kịp thời. Trong các hội thi cấp quân khu về kho xăng dầu cấp chiến thuật và thống kê thanh quyết toán xăng dầu, anh đều giành giải cao, góp phần giúp trung đoàn giành giải nhất toàn đoàn. Riêng sáng kiến của đồng chí Hưng đã giúp trung đoàn bảo đảm cấp phát nhanh, năng suất cao, chính xác số lượng xăng dầu cho từng phương tiện, tiết kiệm thời gian, nhân công làm việc. Sáng kiến có kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng, giá thành thấp, vật tư dễ kiếm trên thị trường.
Sáng kiến cải tiến xitec và hệ thống cấp phát lẻ của xe tra nạp nhiên liệu không chỉ ứng dụng ở trung đoàn, mà còn ứng dụng ở các đơn vị thuộc Quân khu 3. Sáng kiến đã được sử dụng để cấp phát lẻ nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới trong diễn tập BV17 và MB17, trong phòng, chống lụt, bão của LLVT Quân khu 3; được chuyển giao cho Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) để cấp phát nhiên liệu cho tàu, xuồng làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng thủ đảo. Tại hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần Quân khu 3 năm 2018, sáng kiến được xếp loại A.
Bài và ảnh: DƯƠNG HÀ