Bảo đảm minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ.

Cùng dự có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng; đại diện Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ Tư lệnh, Quân khu, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 70 điểm cầu trên toàn quốc.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 của Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 của Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó thực hiện mục tiêu, giải pháp, tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành việc thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến trong thời gian tới.

Các địa phương đã phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin, truyền thông, cơ quan báo đài Trung ương, địa phương trong tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách; tổ chức tốt công tác tập huấn, xét duyệt, thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, công khai, chính xác, đúng quy trình. Quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương đã chú trọng kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách ở các cấp.

Sau 4 năm triển khai, tổ chức thực hiện, với tinh thần chủ động, tích cực, đến nay, các đơn vị, địa phương trong cả nước đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với trên 1 triệu 170 nghìn đối tượng dân công hỏa tuyến, đạt 153% so với số lượng khảo sát ban đầu (764.000 người), với số tiền chi trả trợ cấp một lần trên 2.500 tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong cả nước, củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân, đối tượng chính sách với Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Để sớm hoàn thành việc thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị Ban Chỉ đạo 24 các cấp, các đơn vị, địa phương quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải quyết các trường hợp đã có hồ sơ ở các cấp; chỉ đạo rà soát các đối tượng tồn sót ở các địa phương; hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ xem xét giải quyết theo quy định, phấn đấu hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến, không để kéo dài.

Đồng thời, khâu thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở các cấp cần được tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình thực hiện, đầy đủ, chặt chẽ về hồ sơ. Công tác chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng cần bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, chu đáo, chính xác, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Cơ quan quân sự và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối kết hợp chặt chẽ thực hiện kịp thời chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định; kịp thời phát hiện xử lý, giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thực hiện, quản lý lưu trữ tốt hồ sơ đối tượng.

Khẳng định chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, Thượng tướng Lê Chiêm bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả và được thực hiện bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bao-dam-minh-bach-trong-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-dan-cong-hoa-tuyen-20190925120539124.htm