Bảo đảm lợi ích đoàn viên và người lao động

Ngày 18-11, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn năm 2017 của Cụm thi đua 5 Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo 5 đơn vị.

Năm 2017, Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công đoàn cơ sở, đoàn viên và thu kinh phí công đoàn... Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Công đoàn trong cụm tổ chức, triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động. Với phương châm hướng về cơ sở, các phong trào thi đua được cụ thể hóa sát hợp với từng ngành nghề, đơn vị, từ đó đã khuyến khích, động viên người lao động hăng hái tham gia…

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Liên đoàn Lao động 5 thành phố cũng như các kết quả đạt được trong năm 2017. Đồng chí Mai Đức Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động 5 thành phố cần tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trước mắt là quan tâm tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong đó quan tâm hơn đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018, nâng cao chất lượng thực hiện các thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp để bảo đảm lợi ích cho đoàn viên, xúc tiến triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn…

Khánh Thu

Năm 2017, Liên đoàn Lao động 5 thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công đoàn cơ sở, đoàn viên và thu kinh phí công đoàn... Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Công đoàn trong cụm tổ chức, triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động. Với phương châm hướng về cơ sở, các phong trào thi đua được cụ thể hóa sát hợp với từng ngành nghề, đơn vị, từ đó đã khuyến khích, động viên người lao động hăng hái tham gia…

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Liên đoàn Lao động 5 thành phố cũng như các kết quả đạt được trong năm 2017. Đồng chí Mai Đức Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động 5 thành phố cần tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trước mắt là quan tâm tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trong đó quan tâm hơn đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018, nâng cao chất lượng thực hiện các thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp để bảo đảm lợi ích cho đoàn viên, xúc tiến triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn…

Khánh Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/883199/bao-dam-loi-ich-doan-vien-va-nguoi-lao-dong