Bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra an toàn, thành công

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc đã chuẩn bị các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra nhằm bảo đảm Đại hội được tổ chức chu đáo, an toàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc đã chuẩn bị các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra nhằm bảo đảm Đại hội được tổ chức chu đáo, an toàn.

Nhiều đơn vị, lực lượng được huy động nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, y tế, phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy,... trong những ngày diễn ra Đại hội.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sáng 3-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Đại hội thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Đồng thời đề nghị các phóng viên tiếp tục bám sát các hoạt động, truyền tải đầy đủ các nội dung của Đại hội đến đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-12 với sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại phiên họp trù bị của Đại hội diễn ra chiều 3-12, công tác kiểm tra an ninh, y tế được tiến hành cẩn trọng, nghiêm ngặt.

Lực lương an ninh hướng dẫn các đại biểu để các tư trang qua máy quét trước khi vào nơi diễn ra Đại hội.

Mọi vật dụng cũng như thân nhiệt của các đại biểu được kiểm tra bằng hệ thông máy móc hiện đại.

Các đại biểu thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào hội trường.

Trong hội trường, các đại biểu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra phiên trù bị.

Đại hội năm nay là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; là dịp ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-dam-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam-lan-thu-ii-dien-ra-an-toan-thanh-cong-626852/