Bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội cho TP Hồ Chí Minh

Nhằm thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, ngày 20-12 Ban thường vụ Đảng ủy CATW đã phối hợp với Ban thường vụ Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Dự hội nghị về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong thường vụ Thành ủy cùng lãnh đạo các sở ngành và Ban giám đốc CATP.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy cùng các đồng chí dự hội nghị lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực hiện quy định của Bộ Chính trị về mối quan hệ giữa Đảng ủy CATW với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT; công tác xây dựng thế trận ANND và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban thường vụ Đảng ủy CATW và Bộ Công an cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND.

Đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu công an tham dự tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm vừa qua; mạnh dạn chỉ ra những mặt còn tồn tại, trao đổi những nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian tới; trên cơ sở đó hai ban thường vụ sẽ thống nhất chủ trương, biện pháp công tác lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2020; kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí Thư thành ủy nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng yếu có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng. Những năm qua kinh tế thành phố luôn phát triển, tăng trưởng khá; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QP-AN, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên trong tình hình hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến công tác giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố do đó Đảng ủy CATW và Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Nguyễn Văn Thành cùng lãnh đạo các Tổng cục nghiệp vụ dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, thành phố sẽ bàn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, theo đó lực lượng Công an ở cơ sở cũng cần sắp xếp lại cho phù hợp với địa bàn dân cư. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy CATW và Bộ Công an phối hợp tổ chức lại lực lượng công an cơ sở cho phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá kết quả, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn; nghe đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương thông báo, đánh giá tình hình và những chủ trương, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an tại thành phố. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý từ lãnh đạo các Tổng cục và lãnh đạo thành phố trong công tác tăng cường phối hợp bảo đảm ANTT.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành Ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn thành phố trong năm 2017.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban thường vụ Đảng ủy CATW và Ban thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương cùng một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Dịp này Đảng ủy CATW và Bộ Công an cũng trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 5 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND thời gian qua.

Đức Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tang-cuong-phoi-hop-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-bao-dam-antt-gan-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cho-tp-hcm-471315/