Bảo đảm an toàn vùng có hiện tượng sụt lún tại Bắc Cạn

UBND tỉnh Bắc Cạn vừa yêu cầu huyện Chợ Đồn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại khu vực vừa xảy ra các hố sụt lún ở xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng.

Hố sụt xuất hiện ngày 25-9 tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng.

Hố sụt xuất hiện ngày 25-9 tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng.

NDĐT - UBND tỉnh Bắc Cạn vừa yêu cầu huyện Chợ Đồn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại khu vực vừa xảy ra các hố sụt lún ở xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng.

Trước đó, ngày 25-9, tại khu vực tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, trên diện tích đất vườn của ông Triệu Hữu Minh bất ngờ xuất hiện một hố sụt có rộng khoảng 6m, sâu khoảng 6m. Đến ngày 5-10, tại ruộng lúa của ông Nông Văn Chung, thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái xuất hiện một hố sụt rộng khoảng 3,5m, sâu khoảng 3,5m, hút cạn toàn bộ nước trong ruộng lúa đang kỳ làm đòng. Tại nền nhà ông Hoàng Văn Tính ở cùng thôn xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 0,2cm, dài 10m, khiến gia đình hoang mang, lo lắng. UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo rào chắn, cắm cảnh báo nguy hiểm, vận động nhân dân không đến gần các hố sụt, tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Trước hiện tượng bất thường này, UBND tỉnh Bắc Cạn yêu cầu huyện Chợ Đồn khẩn trương, chủ động thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại khu vực các điểm sụt lún, nứt đất đã xảy ra và những điểm có nguy cơ xảy ra. Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên theo dõi, phối hợp huyện Chợ Đồn để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Được biết, hiện tượng sụt lún, nứt đất đã diễn ra liên tiếp tại xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng trong vòng năm năm gần đây với nhiều kích thước khác nhau, hố nhỏ khoảng 25m2, có hố to nhất lên tới 280m2. Đến nay đã có khoảng hơn 100 hố sụt với số lượng theo chiều hướng tăng khiến người dân hoang mang. Đi tìm lời giải cho hiện tượng này, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã triển khai Đề án đánh giá, nghiên cứu hiện tượng sụt lún tại đây, dự kiến trong tháng 12-2019 sẽ công bố kết quả.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41996502-bao-dam-an-toan-vung-co-hien-tuong-sut-lun-tai-bac-can.html