Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cách ly y tế tập trung

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 9-2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Trung tâm Đào tạo nghề Thành An - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11, tại xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đây là một trong những cơ sở cách ly y tế thuộc quân đội quản lý, thực hiện nhiệm vụ đón đồng bào từ nước ngoài trở về cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Trung tâm Đào tạo nghề Thành An 174 triệu đồng.

Theo Đại tá Phạm Như Khuy, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, từ khi thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế vào tháng 3-2020 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và cách ly y tế cho 2.732 công dân từ các quốc gia về nước và chuyên gia, nhân viên ngoại giao đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Trong đó, đã phát hiện 7 trường hợp F0 ngay sau khi vào cách ly.

Đặc biệt từ đầu tháng 2-2021 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 38 trường hợp F1 của thành phố Hà Nội, chuyển 2 trường hợp F0 được phát hiện ngay sau khi vào cách ly y tế đi điều trị. Hiện, tổng số công dân đang cách ly tại đơn vị là 54 người.

“Hằng ngày, chúng tôi phục vụ bà con từng bữa ăn, bảo đảm quy trình phòng, chống dịch Covid-19 an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện Thanh Trì, các y, bác sĩ, công an nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Phạm Như Khuy cho biết.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trung tâm cũng như các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Không chỉ phục vụ công dân trong nước, công dân từ nước ngoài trở về, trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế cho chuyên gia nước ngoài, nhà ngoại giao. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn của Đảng, Nhà nước cũng như thành phố Hà Nội trong nỗ lực hỗ trợ, chăm sóc các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhấn mạnh tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu trung tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tích cực động viên cũng như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ bà con yên tâm thực hiện cách ly y tế và đón Tết an vui, bình yên.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nghề Thành An công bố và trao giấy chứng nhận công dân hoàn thành cách ly y tế ngày 9-2.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị lãnh đạo huyện Thanh Trì tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con đang thực hiện cách ly y tế tại đây; tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 174 triệu đồng và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố tăng tiền ăn cho các đối tượng F1 đang thực hiện cách ly y tế là 250.000 đồng/người/ngày cùng với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người trong những ngày Tết; đồng thời, hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu cách ly trong dịp Tết với mức 3.000.000 đồng/người.

“Hy vọng rằng, với sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trung tâm cũng như công dân thực hiện cách ly y tế sẽ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990908/bao-dam-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-tai-diem-cach-ly-y-te-tap-trung