Bảo đảm an toàn neo đậu cho tàu cá trong mùa mưa bão

Theo công bố của Bộ NN&PTNT, trên địa bàn tỉnh chính thức có 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh được công nhận đủ điều kiện hoạt động trong năm 2021. Việc có khu neo đậu tránh trú bão đảm đủ điều kiện hoạt động đã giúp cho ngư dân yên tâm trước mỗi mùa mưa bão, có thêm điểm tựa vững chắc để vươn khơi.

Cuối năm 2020, khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Tiến Tới (xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) đi vào hoạt động.

Cuối năm 2020, khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Tiến Tới (xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) đi vào hoạt động.

Với vị trí là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, Quảng Ninh hiện có trên 8.000 tàu thuyền đánh bắt cá và là địa bàn đánh bắt thủy sản thường xuyên của hàng nghìn tàu cá đến từ các địa phương khác. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm rà soát, đầu tư xây dựng các điểm neo đậu, khu tránh trú bão tàu thuyền tương đối đa dạng với trên 60 điểm neo đậu tự nhiên rải rác ở các địa phương và quy hoạch 11 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và cấp tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí quá lớn nên từ năm 2010 đến nay, việc đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão được tiến hành phân kỳ đầu tư theo giai đoạn. Trong đó, đến nay có 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh đã hoàn thành, đi vào sử dụng.

Cụ thể, tháng 10/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá tại xã Tiến Tới (nay là xã Đường Hoa, huyện Hải Hà). Với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, công trình gồm có các hạng mục, nạo vét luồng, 24 phao neo, âu tàu, bến cập tàu và khu hậu cần nghề cá trên bến với tổng mức gần 70 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình không chỉ là nơi neo đậu, tránh trú bão thường xuyên cho khoảng 150 tàu cá có công suất đến 200CV mà còn là nơi cung cấp hậu cần nghề cá, nhu yếu phẩm giúp ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày.

Chỉ mới được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020, thế nhưng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Tiến Tới (xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) đã sớm phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của gần 400 tàu cá trên địa bàn xã và huyện. Anh Hoàng Văn Bằng (xã Đường Hoa) cho biết: Những mùa mưa bão trước đó, do không có nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền nên bà con ngư dân chúng tôi rất vất vả để tìm bến đỗ an toàn cho tàu, tài sản lớn nhất của cả gia đình. Thường thì chúng tôi phải đưa tàu thuyền di chuyển đến tận khu vực neo đậu tránh trú bão của TP Móng Cái hoặc huyện Tiên Yên. Được tỉnh quan tâm đầu tư, khu neo đậu mới này đã giúp cho mong mỏi có một nơi tránh trú bão an toàn của người dân trên địa bàn bao nhiêu năm qua thành hiện thực.

Tại TP Cẩm Phả, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền ở phường Cẩm Thủy sau hơn 2 năm thi công cũng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Khu neo đậu này có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, đang phát huy hiệu quả rõ nét sau đầu tư.

Song song với việc tập trung hoàn thành 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh kể trên, Quảng Ninh cũng đang tập trung dành nguồn lực để hoàn thiện, nâng cao điều kiện tiêu chuẩn các khu tránh trú bão còn lại. Trong đó, phấn đấu hoàn thành khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại Vân Đồn vào cuối năm 2021.

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) hiện đạt 70% tiến độ. Theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2021.

Theo đó, với khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn), hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ghi nhận thực tế cho thấy, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành trên 70% tiến độ, các hạng mục bến cảng đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công phao neo, nạo vét khu neo đậu cho tàu thuyền. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành, trình Bộ NN&PTNT thẩm định, công bố khu neo đậu để đưa vào sử dụng vào quý IV/2021. Đây là công trình cấp vùng có quy mô khá lớn, có tổng vốn đầu tư 199 tỷ đồng, tổng diện tích trên 97ha, vì vậy sau khi hoàn thành, khu neo đậu này sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 1.000 tàu có công suất đến 1.000CV.

Riêng với dự án khu neo đậu kết hợp cảng cá tại huyện Cô Tô, hiện dự án này đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I nhưng chưa đảm bảo các điều kiện an toàn để công bố khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng. Tỉnh cũng đã có văn bản báo cáo, đề xuất Trung ương và Bộ NN&PTNT nghiên cứu đầu tư tiếp giai đoạn II để bổ sung thêm đê chắn sóng phía Bắc, đăng kiểm lại hệ thống phao neo buộc tàu, các hệ thống phao tiêu, biển báo, xây dựng phương án vận hành, quản lý khu neo đậu...

Hàng năm, Quảng Ninh phải chịu tác động trực tiếp từ 2-4 cơn bão lớn. Trước những diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, tỉnh cần tiếp tục quan tâm dành nguồn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thêm các khu neo đậu tránh trú bão theo quy hoạch.

Nguyên Lâm

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/bao-dam-an-toan-neo-dau-cho-tau-ca-trong-mua-mua-bao-2930679.html