Bảo đảm an toàn, giảm tải, giảm áp lực

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội được điều chỉnh về thời gian thi, giảm số môn thi, công tác ra đề bảo đảm theo đúng chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thí sinh trao đổi bài sau buổi thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Phan Ðình Phùng (quận Ba Ðình). Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh trao đổi bài sau buổi thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Phan Ðình Phùng (quận Ba Ðình). Ảnh: Mỹ Hà

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội được điều chỉnh về thời gian thi, giảm số môn thi, công tác ra đề bảo đảm theo đúng chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, để bảo đảm sự minh bạch, công bằng của kỳ thi, Sở GD và ÐT Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, lựa chọn cán bộ tham gia công tác tổ chức thi đúng theo quy chế, không có người thân dự thi, có phẩm chất và tư cách tốt. Sở kiên quyết không lựa chọn những giáo viên, cán bộ có sai sót trong quá trình tham gia công tác tổ chức thi những năm trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, TP Hà Nội đã thành lập 172 điểm thi với hơn 3.700 phòng thi, huy động hơn 12 nghìn cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát. Ngoài ra còn có hơn 1.700 người được huy động phục vụ các khâu của kỳ thi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung lực lượng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, trong đó đặc biệt quan tâm đến hệ thống điện, quạt mát, máy điều hòa nhiệt độ, nước uống... ; chủ động có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện hoặc có thí sinh, giáo viên có biểu hiện bất thường về sức khỏe... Trong số các thí sinh năm nay, có một em bị tai nạn, dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đã được động viên, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành kỳ thi. Ðó là em Ðào Nguyễn Hải Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) bị gãy tay phải trước khi kỳ thi diễn ra. Do không thể tự viết bài thi, Hải Anh đã được cán bộ điểm thi THPT Cầu Giấy bố trí một phòng thi riêng và một người hỗ trợ việc chép bài. Ðược biết, phòng thi vẫn bố trí hai giám thị trông thi và toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh này được ghi âm lại để bảo đảm tính khách quan, trung thực của bài thi.

Ðề thi và số môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đều được giảm tải. Ðề thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên được đánh giá là không khó và không ít thí sinh tự đánh giá sẽ được 7 đến 8 điểm. Tại điểm thi THPT Việt Ðức (quận Hoàn Kiếm), thí sinh Lê Vũ Ngân Hà, học sinh Trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) rất tự tin cho rằng, bài làm của em có thể đạt từ 7,5 đến 8 điểm vì câu hỏi về tác phẩm Viếng Lăng Bác (6,5 điểm) đã được các thầy, cô ôn tập khá kỹ. Bên cạnh đó, ở phần nghị luận xã hội, đề thi đề cập cách ứng xử phản ánh nhân cách của mỗi người thông qua một văn bản trong sách giáo khoa lớp 9 tập 1, được các giáo viên đánh giá là phù hợp với trình độ, nhận thức của học sinh lớp 9, cách đặt vấn đề không đánh đố và dễ bình luận đối với học sinh lứa tuổi này.

Ðáng chú ý, đề thi môn ngoại ngữ năm nay đã lược bỏ phần tự luận, chỉ còn các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh không quá áp lực. Ðây cũng là kỳ thi đầu tiên Hà Nội bổ sung môn tiếng Hàn, giúp thí sinh có thêm lựa chọn về môn ngoại ngữ mà mình có ưu thế để tăng cơ hội trúng tuyển. Ðề thi các môn được Sở GD và ÐT Hà Nội xây dựng phù hợp với chương trình do Bộ GD và ÐT tinh giản, giúp thí sinh yên tâm hơn trong quá trình học tập. Với môn tiếng Anh, nhiều thí sinh cho biết, do hoàn thành bài trước thời gian quy định, cho nên các em có cơ hội rà soát kỹ phần bài làm của mình để chọn câu trả lời chính xác.

Trước ngày thi môn Toán, môn thi cuối cùng vào sáng 18-7, nhiều thí sinh có tâm trạng lo lắng, bởi đây vẫn là môn học khó với nhiều học sinh. Tuy nhiên, sau 120 phút làm bài, Nguyễn Tuấn Anh, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) rất lạc quan cho biết, em làm được tất cả các câu, trong đó có cả câu cuối cùng luôn là câu khó nhất trong đề thi. Tuy chưa dám khẳng định mình có thể đạt điểm tối đa hay không, nhưng thí sinh này cho biết em rất hài lòng với kết quả làm bài của mình. Nhận xét về đề Toán năm nay, thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đánh giá, đề thi có cấu trúc tương tự các năm trước, nhưng mức độ khó thì ít hơn. Ðề thi phù hợp với đa số học sinh và khả năng sẽ có nhiều điểm cao. Thầy Hồng Trí Quang, giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi nhận định, đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Ðề thi cũng điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II, cho nên tập trung kiểm tra một số đơn vị kiến thức được học ở học kỳ I. Mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với đề năm ngoái. Phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7 đến 8 điểm. Giáo viên cũng mong đề thi năm sau có nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn.

Với ba môn thi được giảm độ khó với nội dung bảo đảm đúng chương trình tinh giản, hơn 88 nghìn thí sinh Hà Nội đã kết thúc kỳ thi với tâm thế khá lạc quan và trông đợi sẽ có kết quả tốt. Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi của Sở GD và ÐT Hà Nội, kết quả của kỳ thi và điểm chuẩn vào từng trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 3-8-2020. Sau khi nhận kết quả thi, học sinh sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hạn cuối là ngày 5-8-2020.

Thế Hải

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/bao-dam-an-toan-giam-tai-giam-ap-luc-609347/