Bảo đảm an toàn cho trẻ ở chung cư cao tầng

Tối 19-4 vừa qua, một cháu bé bị rơi từ tầng 24 của chung cư Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) xuống đất và tử vong tại chỗ.

Thông tin từ UBND phường Yên Nghĩa cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có hai mẹ con ở nhà. Mẹ cháu bé đang dọn dẹp ở bếp, còn cháu bé chơi trong phòng ngủ. Cháu bé ngã từ cửa sổ phòng ngủ, không phải từ lan can ban công. Sự việc này một lần nữa cảnh báo các bậc làm cha, làm mẹ về những mối nguy hiểm cho trẻ khi sống ở chung cư.

Để giữ an toàn cho trẻ, trước hết, các gia đình phải bảo đảm độ cao từ mặt sàn đến bậu cửa sổ không dưới 1m; lan can ban công, lô-gia phải cao tối thiểu 1,3m, không nên làm song ngang vì bé có thể chui qua. Các khu vực này nên được lắp lưới chắn an toàn để bảo đảm trong mọi tình huống trẻ không thể ngã ra bên ngoài. Gia đình nào sử dụng kính cường lực cũng cần làm khung chắn, tránh trường hợp bé chơi đùa ở khu vực đó mà kính cường lực bị vỡ sẽ làm bé rơi ra ngoài. Cùng với đó, các bậc phụ huynh cũng phải luôn để mắt đến trẻ vì trẻ rất hiếu động, đặc biệt là thích leo trèo, khám phá mọi thứ trong nhà nhưng lại chưa đủ nhận thức để biết được những điều có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm. Không chỉ có nguy cơ ngã từ trên cao xuống, trẻ ở nhà một mình còn có thể đối diện với những vấn đề nguy hiểm như bỏng vì nghịch nước nóng, bị điện giật vì nghịch ổ điện hay ngộ độc hóa chất độc hại... Không nên để trẻ chơi một mình ở hành lang vì các cháu có thể vào thang máy. Phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở con em tránh xa các khu vực nguy hiểm, chơi các đồ vật sắc nhọn...

ĐẶNG XUÂN QUYỀN (Kỹ sư xây dựng dân dụng, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/bao-dam-an-toan-cho-tre-o-chung-cu-cao-tang-658546