Bảo đảm an toàn cho người dân đi bầu cử

Sáng 20-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 20-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng ở các cấp. Phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến biên giới trên bộ, trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

* Chiều 20-5, đồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TP Hà Nội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thạch Thất.

Trực tiếp kiểm tra hai khu vực bỏ phiếu, đồng chí Ðinh Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo huyện Thạch Thất và các xã, thị trấn phải bám sát địa bàn được phân công, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; càng gần đến giờ bầu cử càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trong đó, từng đồng chí phải nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng cử tri và nhân dân cũng như diễn biến, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 gắn với rà soát, đánh giá phương án tổ chức bầu cử để bảo đảm ngay cả những tính huống phát sinh mới, phức tạp thì bầu cử vẫn diễn ra bình thường và tuyệt đối an toàn cho cử tri khi tham gia bầu cử.

Ðến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Ðại học Quốc gia Hà Nội, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, đồng chí Ðinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ, các y, bác sĩ đang phục vụ tại đây là lực lượng tuyến đầu chịu nhiều vất vả hy sinh thầm lặng, thường xuyên đối diện với nguy cơ mắc dịch bệnh. Ðồng chí khẳng định tinh thần trách nhiệm vẫn là giá trị cốt lõi mà các lực lượng tham gia phòng, chống dịch cùng hướng tới và đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định để giữ cho Thủ đô được bình yên, đẩy lùi dịch bệnh và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

* Ngày 20-5, Ðoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Hội đồng BCQG, Bộ trưởng Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên) và tại Khu cách ly Trung đoàn 834 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc), Ðoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt Ðoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ ấn tượng với những phương pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Vĩnh Phúc nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19, đồng thời vẫn duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự. Ðồng chí đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh chu đáo, an toàn, công tác tuyên truyền rất hiệu quả, tạo không khí rất tốt cho ngày hội toàn dân đi bầu cử. Kinh nghiệm của Vĩnh Phúc về kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19, đồng thời vẫn thu hút đầu tư hiệu quả là bài học hay cho các địa phương khác. Ðồng chí đề nghị, Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân đi bầu cử; tăng cường rà soát, bổ sung, cập nhật biến động của cử tri, có các phương án chuẩn bị hòm phiếu phụ, chỗ chờ cho cử tri tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ cho các tổ bầu cử. Các lực lượng chức năng của tỉnh cần tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, bình đẳng, đúng luật.

* Sáng 20-5, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ tổ chức bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm cho tám tổ bầu cử là lực lượng công an, quân đội trên địa bàn. Ðây là các tổ bầu cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm trước ba ngày để lực lượng này làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong ngày bầu cử 23-5.

Công tác bầu cử diễn ra theo đúng quy định và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ bầu cử thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, các thành viên tổ bầu cử làm nhiệm vụ được xét nghiệm Covid-19... Ðến trưa cùng ngày, gần 5 nghìn cử tri thuộc lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đã bỏ phiếu xong.

* Ngày 20-5, tỉnh Yên Bái khai trương Trang thông tin phục vụ bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: https://baucu.yenbai.gov.vn. Trang thông tin được thiết kế với giao diện thân thiện để cử tri dễ dàng tra cứu thông tin đầy đủ, chính xác, tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên và biết chính xác địa điểm bỏ phiếu của mình.

* Ngày 19-5, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng BCQG ký Văn bản số 715/HÐBCQG-VP gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm.

Theo đó, cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 187/TT-UBBC về việc đề nghị cho phép bầu cử sớm hơn một ngày đối với một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định. Trong văn bản phúc đáp văn bản của Hội đồng BCQG gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng BCQG đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được bỏ phiếu bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22-5. Hội đồng BCQG đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Hội đồng BCQG.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-dam-an-toan-cho-nguoi-dan-di-bau-cu-646995/