Bảo đảm an ninh trật tự ở xã Long Sơn

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại xã Long Sơn đã liên tiếp phá các vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi…

Các cơ quan chức năng của xã Long Sơn kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan chức năng của xã Long Sơn kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Xã Long Sơn là địa bàn có nhiều thành phần dân cư sinh sống và làm việc, chính vì vậy tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Liên tiếp trong tháng 3 và từ đầu tháng 4 trở lại đây, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình là vừa qua tại khu vực Nhà Lớn (thôn 4), lực lượng chức năng xã Long Sơn đã bắt quả tang đối tượng Ngô Doãn Dung (xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có hành vi thu nợ và cho vay nặng lãi với bà Võ Thị Hồng Nga (thôn 4, xã Long Sơn). Tang vật thu giữ gồm hơn 3 triệu đồng, trong đó, 500.000 đồng bà Nga vừa đưa cho Dung. Qua lời khai của bà Nga, ngày 20/3, bà vay của đối tượng Dung số tiền 10 triệu đồng, nhưng thực tế Dung chỉ đưa cho bà 8,5 triệu đồng vì phải trừ đi 500.000 đồng là phí cho vay và 1 triệu đồng là lãi thu trước cho 2 ngày (mỗi ngày thu lãi 500.000 đồng/ngày/10 triệu đồng vay).

Trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các cơ quan chức năng của thành phố đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh và bắt quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài tại quán cà phê chòi Ngọc Hiếu, thôn 1, xã Long Sơn. Tang vật thu giữ gồm có tiền mặt gần 9 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ và 3 xe máy. Vụ vi phạm xảy ra giữa thời điểm dịch COVID-19.

Theo UBND xã Long Sơn, từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan còn bắt 5 vụ đánh bạc (2 vụ lắc tài xỉu, 2 vụ đánh bài, 1 vụ đá gà), xử lý 32 đối tượng. Đồng thời giải tán 3 tụ điểm đá gà tại các thôn: Bến Điệp, Rạch Già và thôn 2.

Theo ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, dự báo trong thời gian tới tình hình địa bàn xã Long Sơn sẽ có nhiều vấn đề phức tạp, nhất là lượng công nhân từ các tỉnh thành khác trong cả nước đổ về đây sinh sống, làm việc. Số người này dự kiến từ 20.000 người trở lên, vượt hơn cả dân số xã Long Sơn (hơn 16.000 người). Do vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, UBND xã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch rà soát nhà nghỉ, nhà trọ, kiểm tra các cơ sở lưu trú, kiểm tra nhân khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài. Đồng thời có kế hoạch trinh sát một số đối tượng cộm cán có dấu hiệu bảo kê, trộm cắp tại các dự án; lập hồ sơ quản lý hoạt động các công ty, nhất là các công ty có dấu hiệu hoạt động vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, núp bóng mua bán hóa đơn, tiêu thụ tài sản phi pháp. Chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các lực lượng rà soát nắm chắc các tụ điểm tệ nạn xã hội, số đối tượng hình sự, ma túy có trên địa bàn để theo dõi, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. “Để nâng cao nhận thức của người dân, UBND xã Long Sơn tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, từ đó vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, ông Trương Ngọc Long nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-xa-long-son-899216/