Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội là ưu tiên hàng đầu

Chiều 26-4, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất tại xã Dị Nậu. Đây là buổi tiếp xúc cử tri thứ tư trong hai ngày của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố và huyện Thạch Thất.

Mở đầu, thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, đại biểu Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, Quốc hội dự định xem xét thông qua 7 dự án luật và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; cho ý kiến về 9 dự án luật.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ thực hiện quyền giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến năm 2018. Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự...

Sau khi nghe đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả giải quyết của Quốc hội, các bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội đối với các kiến nghị ở kỳ tiếp xúc lần trước, cử tri huyện Thạch Thất đã phát biểu nêu ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri đại diện cho khối giáo dục huyện đánh giá cao những điểm tích cực của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó đã quan tâm nhiều tới các đối tượng ngoài công lập, song cũng mong Quốc hội có lộ trình bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ giáo viên.

Nêu ý kiến về công tác đầu tư cho y tế cơ sở hiện nay chưa đầy đủ, thiết bị lạc hậu, chất lượng y bác sĩ chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, cử tri xã Dị Nậu kiến nghị Quốc hội có cơ chế tăng cường đầu tư cho y tế tuyến này. Trong đó, chú trọng luân chuyển cán bộ y tế từ trung ương về cơ sở nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Cử tri cũng kiến nghị mở thêm các bệnh viện có chất lượng ở cơ sở để người dân có nhiều lựa chọn; cơ quan bảo hiểm xã hội cần mở rộng danh mục thuốc được hưởng theo chế độ hiện hành.

Cử tri huyện Thạch Thất cũng kiến nghị Quốc hội có chính sách nâng cao chất lượng cán bộ chính quyền địa phương, như tăng số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, tăng cơ cấu phó chủ tịch UBND cấp xã loại II lên hai phó chủ tịch. Trong thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã, Nhà nước nên quan tâm đến chế độ chính sách cho đối tượng này để kịp thời động viên họ yên tâm công tác.

Trao đổi với cử tri liên quan đến lĩnh vực y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ngành Y tế Hà Nội rất quan tâm, tham mưu đầu tư phát triển y tế cơ sở. Vừa qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Y tế khảo sát thực trạng các trạm y tế toàn thành phố để có căn cứ tham mưu với thành phố về đầu tư cải tạo, nâng cấp. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện chế độ luân phiên các bác sĩ ở bệnh viện thành phố về cơ sở khám chữa bệnh. Đối với cơ sở y tế tuyến huyện, Sở Y tế đã điều động một bác sĩ giỏi ở Bệnh viên Đa khoa Xanh Pôn về làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất.

Thay mặt các đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã Dị Nậu nói riêng và huyện Thạch Thất nói chung. Đặc biệt, xã Dị Nậu không có khiếu kiện vượt cấp lên thành phố. Đây là kết quả có được khi cấp ủy, chính quyền quan tâm, tiếp thu, giải quyết tốt ý kiến kiến nghị, đơn thư khiếu kiện của người dân. Ngoài ra, đời sống nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đã vượt mức trung bình của huyện, trong khi mức trung bình của huyện Thạch Thất cao hơn mức bình quân của thành phố. Đây là những kết quả rất đáng tự hào.

Trao đổi với từng ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ để báo cáo với Quốc hội, đồng thời có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhấn mạnh vấn đề bạo lực trong xã hội được cử tri đề cập, Bí thư Thành ủy khẳng định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội là ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan thành phố. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị cử tri và nhân dân địa phương cùng đồng lòng, có trách nhiệm xây dựng cộng đồng đoàn kết, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về chế độ chính sách xã hội, theo Bí thư Thành ủy, thành phố còn 1,16% số hộ nghèo, tương đương 23.000 hộ, trong đó có 15.000 hộ nghèo với 19.000 nhân khẩu không có khả năng thoát nghèo. Hiện nay, thành phố đang tiến hành các thủ tục để chuyển các hộ này sang đối tượng bảo trợ xã hội. Khi đó, số hộ nghèo thành phố theo chuẩn nghèo mới sẽ chỉ có khoảng 0,5%.

Cùng với đó, thành phố đang tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở, nhằm từng bước tăng mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, hệ thống này mới đáp ứng được 11% nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Nhấn mạnh xã Dị Nậu là một trong những địa phương đi đầu của huyện Thạch Thất, có truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết rất đáng quý, Bí thư Thành ủy đề nghị nhân dân và cán bộ địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm để gìn giữ, phát huy truyền thống đó, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày càng phát triển.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/933312/bao-dam-an-ninh-trat-tu-an-toan-xa-hoi-la-uu-tien-hang-dau