Báo cùng nhà tài trợ xây 10 căn nhà cho người dân vũng lũ

Sáng nay (9.11), Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình hỗ trợ xây nhà và khám tư vấn dinh dưỡng cho người dân, học sinh vùng bão lũ.

Đại diện Báo Thanh Niên, Vinamilk và Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các gia đình - Ảnh Minh Hải

Chương trình được tổ chức tại Trường tiểu học thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, Thanh Hóa) - địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua.

Trước đó, từ những thông tin trên Báo Thanh Niên phản ánh về tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra ở nhiều địa phương trên cả nước, Vinamilk đã đồng hành cùng Báo giúp đỡ người dân bị thiệt hại sớm ổn định đời sống.

Từ ngày 9 - 13.10, tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, lũ ống lũ quét, sạt lở đất làm 20 người chết và mất tích, hơn 40.000 ngôi nhà của người dân chìm trong nước lũ, trong đó, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều gia đình phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Sau lũ, nhiều hộ dân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn bị lũ cuốn trôi nhà, không có khả năng dựng lại nhà để ở.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng sữa Vinamilk cho học sinh Thanh Hóa - Ảnh Minh Hải

Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng Vinamilk thị sát tình hình thực tế và quyết định hỗ trợ 10 gia đình ở Thanh Hóa xây 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình hỗ trợ xây nhà và khám tư vấn dinh dưỡng cho người dân, học sinh vùng bão lũ, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân, đồng thời nhấn mạnh: “Báo Thanh Niên luôn đồng hành với các đơn vị tài trợ để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán 2018 sắp tới”.

Ghi nhận những thông tin thiết thực của Báo Thanh Niên để góp phần vào cuộc vận động chung tay giúp đỡ người dân vùng bão lũ, đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Vũ Cư, Giám đốc điều hành Công ty TNHH bò sữa Thống Nhất (thuộc Vinamilk) cảm ơn Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đã đồng hành giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn.

Các bác sĩ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk khám tư vấn dinh dưỡng cho học sinh Trường tiểu học thị trấn Thống Nhất - Ảnh Minh Hải

Cảm động trước việc làm ý nghĩa trên, ông Vi Văn Phương (47 tuổi, ngụ tại bản Khon, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ nhà ở và tài sản của gia đình ông. Sau lũ, gia đình không còn khả năng dựng lại nhà ở. Gia đình ông rất vui khi hay tin được chương trình tài trợ xây nhà. "Cảm ơn các đơn vị đã giúp đỡ gia đình tôi có nơi ở mới. Nếu không, cả nhà tôi vẫn phải ở nhà tạm mà không biết đến bao giờ", ông Phương xúc động nói.

Sau khi khởi động chương trình, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những công việc như thiết kế, xây dựng, hoàn thiện các căn nhà cho người dân, phấn đấu xong trước Tết Nguyên đán 2018 để người dân được đón tết trong những ngôi nhà mới.

Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, Công ty cổ phần sữa Việt Nam cũng đã tổ chức khám tư vấn dinh dưỡng, tặng hơn 100.000 hộp sữa cho trẻ em và người dân những nơi chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ.

Minh Hải

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bao-thanh-nien-cung-nha-tai-tro-xay-10-can-nha-cho-nguoi-dan-vung-lu-898422.html