Báo Công Thương: Mang yêu thương về vùng lũ Quảng Bình

Ngày 14/9, Báo Công Thương phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình 'Mang yêu thương về vùng lũ Quảng Bình'. Hơn 200 suất quà đã được trao cho bà con vùng lũ hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình - hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau cơn lũ do bão số 4 gây ra.

Với tin thần tương thân tương ái, mong muốn chia sẻ khó khăn cho bà con ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai bão lũ, hoạt động thiện nguyện “Mang yêu thương về vùng lũ Quảng Bình” nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của Báo Công Thương.

Đoàn thiện nguyện trao quà tại xã Minh Hóa huyện Minh Hóa

Đoàn thiện nguyện trao quà tại xã Minh Hóa huyện Minh Hóa

Thấu hiểu được sự khó khăn của bà con vùng lũ, được sự phối hợp giúp đỡ của Văn phòng Đại diện Báo Công Thương tại miền Trung (Báo Công Thương), các đơn vị là Công ty Cổ phần Đất xanh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đà Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Phúc Đại Việt đã hỗ trợ 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho bà con nhân dân nơi đây nhằm chia sẻ những thiệt hại khó khăn đó mưa lũ gây ra.

Tại xã Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa, đại diện Báo Công Thương, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Đất xanh Đà Nẵng đã trao 100 suất quà cho bà con.

Ông Lê Vũ Minh Tuấn- Đại diện Công ty Đất xanh Đà Nẵng phát biểu tại buổi trao quà

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, huyện Minh Hóa có 2 nhà dân bị sạt lỡ, 16 nhà dân phải di dời, 611 nhà bị ngập phải chuyển qua nhà nổi.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lê Vũ Minh Tuấn - đại diện Công ty Cổ phần Đất xanh Đà Nẵng cho biết, được sự hỗ trợ từ Báo Công Thương và UBMTTQ Việt Nam, tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ cho hoạt động thiện nguyện diễn ra thân tình và đầy ý nghĩa. Hy vọng phần quà của đơn vị sẽ giúp cho bà con đỡ đần một phần thiệt hại sau lũ.

Chiều cùng ngày, Báo Công Thương và đại diện 2 đơn vị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đà Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Phúc Đại Việt đã tổ chức tặng 100 suất quà cho bà con xã Hóa Tiến huyện Tuyên Hóa. Đây là xã nghèo trên địa bàn tỉnh, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống vô cùng khó khăn, trận lũ vừa qua cả xã có 320 căn nhà bị ngập, gây khó khăn cho bà con trong sinh hoạt và sản xuất.

Đoàn thiện nguyện trao quà tại xã Tiến Hóa

Ông Lê Hữu Hiếu - đại diện Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đà Thành chia sẻ, hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng chịu ảnh hưởng thiên tại, bão lũ đặc biệt tại địa bàn tỉnh Quảng Bình luôn được công ty quan tâm và đồng hành. Với những phần quà mang ý nghĩa tinh thần to lớn này, công ty mong muốn bà con cải thiện đời sống, ổn định nuôi trồng và sản xuất, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

ng Trần Quang Minh- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho hay, sự giúp đỡ và liên kết của Báo Công Thương đã đưa các đơn vị hỗ trợ về địa bàn tỉnh Quảng Bình, mang nhiều phần quà ý nghĩa về với bà con vùng lũ. Minh Hóa và Tuyên Hóa là hai địa phương chịu nhiều hậu quả nặng nề khi lũ đi qua, do đó sự hỗ trợ kịp thời của Báo và các nhà tài trợ là vô cùng quý giá.

Sau đây là một số hình ảnh buổi thiện nguyện:

Xuân Hoài- Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-cong-thuong-mang-yeu-thuong-ve-vung-lu-quang-binh-125225.html