Báo Công Thương đạt thành tích xuất sắc trong Hội báo Xuân Khánh Hòa 2018

Chiều ngày 27/2, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa chính chức bế mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất - 2018.

Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy - Hồ Văn Mừng tham quan gian trưng bày Báo Công Thương

Tổng kết Hội báo Xuân Mậu Tuất Khánh Hòa 2018, Ban tổ chức đã trao bằng chứng nhận tri ân cho những doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội báo Xuân của tỉnh từ nhiều năm như: Tổng công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa...

Phó Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đã khen ngợi sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn trong vai trò truyền thông quảng bá cũng như tích cực tham gia gian trưng bày tại Hội báo Xuân năm nay. Đồng chí cũng đã đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thành công Hội báo Xuân Mậu Tuất - 2018.

Phóng viên Quỳnh Mỹ - Báo Công Thương nhận bằng khen giải xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cũng đã trao giải xuất sắc cho 10 tác phẩm báo chí tham dự Hội báo Xuân năm nay của các nhà báo: Khuê Việt Trường - Tạp chí Du lịch, Tôn Nữ Thanh Bình - Tạp chí Người làm Báo, Phạm Đương - Báo Thanh Niên, Lê Bá Dương - Báo Văn hóa, Nguyễn Văn Giang và Vũ Thị Hoa - Báo Khánh Hòa…

Nhà thơ Giang Nam và nhiều độc giả thưởng thức Báo Công Thương

Đặc biệt, tác phẩm “Hương trầm - xứ trầm hương” của tác giả Quỳnh Mỹ- Báo Công Thương cũng vinh dự là 1 trong 10 tác phẩm xuất sắc được khen thưởng trong Hội báo Xuân năm nay, trong tổng số 4.500 tác phẩm tham dự Hội báo Xuân Khánh Hòa 2018./.

Hữu Hạnh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ba-o-cong-thuong-da-t-tha-nh-ti-ch-xua-t-sa-c-trong-ho-i-ba-o-xuan-khanh-hoa-2018.html