Bão chưa đến, hàng loạt cây cổ thụ ở TP Đà Lạt đã ồ ạt gãy đổ

Mùa mưa bão, trên địa bàn TP Đà Lạt thường xuyên xảy ra tình trạng thông cổ thụ gãy đổ. Đã có một số trường hợp thông già bật gốc đè chết người trong lúc đang tham gia giao thông.

Chiều ngày 15-8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 4 đang hướng vào một số tỉnh phía Bắc, trên địa bàn TP Đà Lạt tiếp tục có mưa lớn và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm do cây gãy đổ.

Trong hai ngày qua, ít nhất đã có 5 cây xanh cổ thụ đường kính gốc từ 40-60cm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Trần Phú, Trần Quốc Toản… đã bị gió giật ngã đổ làm một ngôi nhà cấp 4 bị sập mái, gây mất điện điện cục bộ trong nhiều giờ do đường dây điện, hệ thống cáp quang bị ảnh hưởng.

Rất may, toàn bộ số cây xanh gãy đổ đều xảy ra từ khoảng 22 giờ tới 4 giờ sáng, thời điểm rất ít phương tiện lưu thông trên đường nên không gây thương vong về người.

Cơ quan chức năng tiến hành cưa hạ cây có nguy cơ gãy đổ

Cây gãy đổ gây sập một phần căn nhà của người dân trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt

Trước tình hình phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão số 4, các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát những cây xanh có nguy cơ gẫy đổ để chủ động chặt hạ.

Vào mùa mưa, trên địa bàn TP Đà Lạt thường xuyên xảy ra tình trạng thông cổ thụ gãy đổ. Đã có một số trường hợp thông già bật gốc đè chết người trong lúc đang tham gia giao thông.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/anh-huong-cua-bao-so-4-hang-loat-cay-co-thu-gay-do-506144/