Báo chí viết về ATGT 2019 có tổng giá trị giải thưởng tới 170 triệu

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019 chính thức được phát động với tổng giá trị giải thưởng lên đến 170 triệu đồng.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông của người dân và ghi nhận, cổ vũ các cơ quan báo chí tích cực tham gia công tác tuyên truyền về ATGT - Ảnh minh họa

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông của người dân và ghi nhận, cổ vũ các cơ quan báo chí tích cực tham gia công tác tuyên truyền về ATGT - Ảnh minh họa

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa phát động Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019". Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng cho biết, Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019 nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về ATGT, nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về pháp luật giao thông, ngăn ngừa TNGT, góp phần chống ùn tắc giao thông.

Theo thể lệ, Giải thưởng, tác phẩm tham dự tập trung vào các nội dung trọng điểm như: tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đảm bảo trật tự ATGT; Phản ánh thực trạng các hoạt động bảo đảm ATGT của hệ thống Ban ATGT cấp tỉnh trên cả nước; Biểu dương các tập thể và cá nhân có giải pháp hay, cách làm tốt trong công tác chống ùn tắc, giảm TNGT; Phát hiện, phản ánh và đầu tranh kịp thời với các hiện tượng, biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự ATGT,... Trong đó, tập trung phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề: “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

“Tác phẩm tham gia phải có nội dung phù hợp theo quy định, được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép và đăng tải trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 15/11/2019. Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam”, thể lệ nêu.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, Giải thưởng Báo chí viết về ATGT năm 2019 sẽ có tổng giá trị giải thưởng tới 170 triệu đồng, gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng/giải, 2 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng/giải, 5 giải Nhì trị giá 7 triệu đồng/giải, 10 giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải, 15 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải và 3 giải Tập thể trị giá 5 triệu đồng/giải.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao giải Nhất cho đại diện nhóm PV Báo Giao thông và Báo Gia đình - Xã hội

Trước đó, ngày 3/4, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức trao giải Báo chí viết về ATGT năm 2018. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2018 thu hút số lượng tác phẩm tham gia kỷ lục với 1021 tác phẩm của hơn 40 cơ quan báo chí cả nước. Qua các vòng lựa chọn, 110 tác phẩm đã được ban tổ chức lựa chọn chấm vòng chung khảo. Kết quả có 32 tác phẩm được lựa chọn trao giải, gồm: 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; không có giải Đặc biệt.

Trong đó, Báo Giao thông được trao giải Nhất với loạt bài: “Loạn xe hộ đê hưởng miễn phí qua trạm BOT”. "Đây là loạt bài điều tra công phu của nhóm PV Báo Giao thông, làm rõ việc cấp phù hiệu “xe hộ đê” đang bộc lộ rất nhiều bất cập và có biểu hiện tiêu cực khi hàng loạt xe tư nhân, trong đó có cả những siêu xe của các cá nhân, doanh nghiệp không thuộc đối tượng cũng được cấp", ông Thái nói.

Báo Giao thông cũng đoạt một giải Nhì với tác phẩm: “Tình yêu cổ tích của tuyên truyền viên ngồi xe lăn”; Hai giải Ba với tác phẩm: “Mối nguy lớn từ 200 nghìn xe trốn đăng kiểm”; loạt bài "Vụ ô tô chủ tịch xã đâm thương vong 3 học sinh"; Cùng đó, Báo Giao thông cũng đạt giải tập thể của cuộc thi.

Nam Khánh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/bao-chi-viet-ve-atgt-2019-co-tong-gia-tri-giai-thuong-toi-170-trieu-d416516.html