Báo chí và miền Trung: Cuộc đồng hành bền bỉ

Có lẽ, ít có sự đồng hành nào như lĩnh vực báo chí với chính quyền địa phương. Cuộc đồng hành này không có điểm xuất phát và cũng không có điểm kết thúc. Đó là cuộc đồng hành với mục đích đưa xã hội phát triển thịnh vượng hơn.

Qua truyền thông, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến miền Trung. Trong ảnh: Dự án Laguna Huế

Qua truyền thông, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến miền Trung. Trong ảnh: Dự án Laguna Huế

Cầu nối giữa địa phương và chính sách

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từng chia sẻ quan điểm của mình về lĩnh vực báo chí rằng, trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên thời gian qua, có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhất là trong việc tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đối với những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, báo chí đã phản ánh một cách thẳng thắn, có trách nhiệm.

Tuy nhiên, về phía địa phương, ông Huỳnh Tấn Việt cũng thừa nhận, trong quá trình triển khai một số dự án, vẫn có một số mặt tỉnh làm chưa chặt chẽ cũng như chưa thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi được báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã cầu thị, tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, chủ dự án rà soát lại quá trình thực hiện dự án, khắc phục, điều chỉnh những việc làm chưa tốt.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định: “Những người làm báo của các cơ quan thông tin, báo chí đã đồng hành với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, thường xuyên có nhiều tin, bài viết về nhịp độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở tỉnh; phản ánh thực tế, khách quan cuộc sống sinh động trên các lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó góp phần tăng hiệu quả quá trình lãnh đạo, điều hành của tỉnh”.

Miền Trung có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, nên rất cần truyền thông rộng rãi để hỗ trợ thu hút đầu tư. Trong ảnh: Dự án Bảo Ninh Sunrise (Quảng Bình)

Cũng ghi nhận vai trò của báo chí, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, báo chí góp phần tuyên truyền, cổ vũ, nhân lên sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ngãi có thêm động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng có lẽ có đông cơ quan báo chí nhất. Theo ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố cũng đã thể hiện vai trò là kênh phản biện xã hội, phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh trật tự… của Thành phố; chủ động đưa ra những thông tin dự báo, đề xuất kiến nghị, góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố”.

Hỗ trợ đắc lực thu hút, xúc tiến đầu tư

“Phải khẳng định rằng, báo chí nói chung và Báo Đầu tư nói riêng là kênh thông tin hữu ích giúp chính quyền tỉnh Gia Lai chỉ đạo, điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả rất tích cực và khả quan. Đã có nhiều nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực tài chính và uy tín hàng đầu của Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đã đến nghiên cứu và đầu tư trên địa bàn tỉnh...”, ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Theo ông Thành, với vai trò là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, Báo Đầu tư đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nhằm chuyển tải các thông tin về công tác tham mưu UBND tỉnh Gia Lai trong việc định hướng phát triển, cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm hướng đến môi trường đầu tư, thủ tục hành chính thông thoáng, thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. “Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, hết mình và luôn đồng hành cùng nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh”, ông Thành nhấn mạnh.

“Báo chí đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với hoạt động kêu gọi, hỗ trợ xúc tiến đầu tư tại Quảng Trị, khẳng định vai trò là cầu nối đắc lực giữa doanh nghiệp với địa phương. Doanh nghiệp cần có báo chí, truyền thông để có thông tin phục vụ sản xuất - kinh doanh và để thông tin, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình; để động viên, khích lệ những thành quả lao động sáng tạo của doanh nghiệp và người lao động”, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Trong cuộc họp tổng kết Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019, ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, khẳng định công tác thông tin, truyền thông được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, đem lại thành công lớn cho lễ hội này.

“Xác định tầm quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của địa phương, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận thường xuyên tương tác với báo chí, cung cấp kịp thời những thông tin và sự việc mà báo chí phản ánh. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao việc báo chí đã phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Các cơ quan báo chí đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển”, ông Bình khẳng định.

Trong khi đó, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, công tác thu hút đầu tư vào Quảng Bình đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với những kết quả tích cực này, báo chí nói chung và Báo Đầu tư nói riêng đã góp phần kịp thời đăng tải những thông tin chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cập nhật kết quả trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần đưa hình ảnh Quảng Bình đến gần hơn với nhà đầu tư và doanh nghiệp.

“Tôi thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin báo chí mỗi ngày. Về phần Báo Đầu tư, có thể nói, đây thực sự là một tờ báo rất bổ ích và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, là một kênh thông tin quan trọng và rất cần thiết không những cho doanh nghiệp, mà cho cả hệ thống chính quyền, những người làm chính sách vĩ mô và những người tham gia hoạch định các chính sách ở địa phương. Những thông tin từ Báo Đầu tư đã giúp ích rất nhiều trong việc triển khai các nghiệp vụ của những người làm quản lý nhà nước”.

Ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tân Anh Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bao-chi-va-mien-trung-cuoc-dong-hanh-ben-bi-d102441.html