Báo chí Trung Quốc ca ngợi hội nghị SCO, chỉ trích hội nghị G7

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi hội nghị SCO do nước này chủ trì như một đối trọng hòa hợp và chống bảo hộ thương mại với hội nghị G7 tại Canada đã thất bại bởi sự bất đồng gay gắt.

Lãnh đạo các nước dự Hội nghị SCO. (Nguồn: AP)

Lãnh đạo các nước dự Hội nghị SCO. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, một số tờ báo của nhà nước Trung Quốc ngày 11/6 đã vui mừng thông báo về hội nghị diễn ra trong tuần qua của khối an ninh khu vực do nước này chủ trì, miêu tả hội nghị này như một đối trọng hòa hợp và chống bảo hộ thương mại với hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại Canada, đã thất bại bởi sự bất đồng gay gắt.

Tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), và tờ People's Daily (Nhân dân Nhật báo) - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đặt ra câu hỏi tại sao hội nghị G7 lại "kết thúc trong sự hỗn loạn" trong khi hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Thanh Đảo lại "đầy sự nhiệt tình và tham vọng."

Các tờ báo trên viết: "Mấu chốt nằm ở tinh thần Thượng Hải, khắc họa sự tin tưởng lẫn nhau, các bên cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và theo đuổi sự phát triển chung, gây tiếng vang cho chủ đề của thời đại mà trong đó chính sách đơn phương khó có thể chiếm ưu thế."

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chỉ trích hội nghị G7 và ca ngợi hội nghị SCO đã đánh dấu "một sự thay đổi quan trọng" và theo China Daily, hội nghị SCO là một ví dụ điển hình cho hợp tác đa phương, đưa ra một "tầm nhìn mới" cho một thế giới công bằng hơn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-chi-trung-quoc-ca-ngoi-hoi-nghi-sco-chi-trich-hoi-nghi-g7/507384.vnp