Báo chí Trung Quốc bất ngờ khi bị Việt Nam đánh giá thấp ở vòng loại World Cup

Báo chí Trung Quốc tỏ ra bất ngờ khi đội nhà bị Việt Nam đánh giá thấp ở vòng loại World Cup 2022, tuy vậy họ vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội bóng con cưng ở vòng loại 2 tới đây.

Trong khi đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng ký tại bảng G, với những đối thủ xứng tầm như UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, thì ngược lại đội bóng hàng xóm Trung Quốc đã bất ngờ nằm ở bảng A khá nhẹ ký với Maldives, Guam, Philippines và Syria.

Tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng, với bảng đấu hiện tại, Trung Quốc hoàn toàn có thể nghĩ tới ngôi đầu bảng và sẽ vượt qua vòng loại với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

"Kết quả bốc thăm cho thấy những dấu hiệu tích cực về cơ hội giành ngôi đầu bảng của ĐT Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc lạc quan rằng ĐTQG sẽ dễ dàng vượt qua vòng loại, khi mà chúng ta đã dùng nhiều cầu thủ nhập tịch thì sức mạnh còn cải thiện hơn nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, Trung Quốc được coi là ứng cử viên hàng đầu của nhóm này."

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng đấu nhẹ ký ở vòng loại World Cup. Ảnh: Internet

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng đấu nhẹ ký ở vòng loại World Cup. Ảnh: Internet

Tác giả bài viết cũng tỏ ra bất ngờ và cảm thấy khó hiểu, khi truyền thông nước ngoài, trong đó có Việt Nam không đánh giá cao khả năng của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup năm nay.

"Tuy nhiên sự lạc quan của truyền thông Trung Quốc không đồng nghĩa báo giới các nước khác cũng cùng quan điểm. Theo truyền thông một số nước, Trung Quốc vẫn có thể bị loại.

Truyền thông Việt Nam thì bình luận rằng dù thành tích đối đầu của đội bóng Đông Nam Á không tốt nhưng cơ hội đi tiếp vẫn rất sáng. Họ tóm tắt về Trung Quốc là "một đội bóng không mạnh" và đánh giá Syria mạnh nhất ở bảng này", tác giả bài viết này nhận định.

Mới đây, để thực hiện tham vọng giành vé dự World Cup, HLV Lippi đã tiến hành nhập tịch một lúc 4 cầu thủ châu Âu chất lượng cho bóng đá đất nước tỷ dân, khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc bất ngờ.

Bốn cầu thủ này gồm John Hou Saeter, tiền vệ 21 tuổi gốc Na Uy (thi đấu cho CLB Beijing Guoan, có cha là người Na Uy, mẹ là người Trung Quốc), có tên nhập tịch là Hou Yongyong.

Cầu thủ nhập tịch thứ 2 của ĐT Trung Quốc là Nico Yennaris,( gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal) có tên mới Trung Quốc là Li Ke.

Hai cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐTQG là Tyias Browning, hậu vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, hiện chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Cuối cùng là Pedro Delgado, cầu thủ Bồ Đào Nha, từng đá cho Inter Milan.

Chưa dừng lại ở đó, theo tiết lộ từ báo chí Trung Quốc, trong thời gian tới, HLV Lippi sẽ tiếp tục cho nhập tịch thêm một số cầu thủ chất lượng, với tham vọng quyết giành vé dự World Cup 2022 và không tụt hậu so với bóng đá châu lục.

Q.Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-chi-trung-quoc-bat-ngo-khi-bi-viet-nam-danh-gia-thap-o-vong-loai-world-cup-71423-11.html