Báo chí Triều Tiên: Cả nước không ngủ

Chuyến đi Việt Nam dài ngày của nhà lãnh đạo Kim Jong Un với mục đích gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến người dân Triều Tiên 'thức trắng đêm', theo báo chí trong nước.

Không giống như lần tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu, khi báo chí Triều Tiên hoàn toàn im lặng cho đến khi ông Kim tới được Singapore, lần này truyền thông trong nước đã nhanh chóng đưa tin ngay từ khi nhà lãnh đạo của họ bắt đầu khởi hành bằng tàu hỏa, đi qua Trung Quốc để tới Việt Nam.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên dùng cả trang bìa và trang 2 đăng nhiều hình ảnh ngày đầu tiên ông Kim ở Việt Nam.

Các bức ảnh cho thấy ông Kim được đón tiếp trọng thị, lúc ông trao đổi với các trợ lý về ngoại giao…

Hình ảnh ông Kim tới Việt Nam trên tờ Rodong Sinmun

Hình ảnh ông Kim tới Việt Nam trên tờ Rodong Sinmun

Kể từ khi báo chí Triều Tiên xác nhận chuyến đi của ông Kim tới Việt Nam hôm Chủ nhật, báo Rodong đã đăng nhiều tin bài về “chuyến công du nước ngoài lịch sử” của ông.

“Ba ngày, ba đêm không ngủ đã trôi qua kể từ khi Nguyên soái kính yêu lên đường công du nước ngoài”, một bài bình luận trên báo viết.

Theo nhận xét của hãng tin Reuters, báo chí Việt Nam có cơ hội tiếp cận ông Kim, điều chưa từng diễn ra. Khi tàu của ông tới, đài truyền hình Việt Nam đã quay cảnh nó tiến vào ga. Báo chí Việt Nam đã nhanh chóng phát đi hình ảnh về các hoạt động của ông Kim tại Việt Nam.

Bình luận về việc báo chí Triều Tiên nhanh chóng đưa tin bài về hoạt động của ông Kim khi ra nước ngoài, có chuyên gia cho rằng điều này thể hiện sự tự tin tăng lên.

“Thứ nhất, nó cho thấy sự tự tin của ông Kim trong việc vạch ra kết quả thượng đỉnh. Thứ hai, bằng việc chia sẻ thông tin về hoạt động của mình, ông ấy đang tìm cách thu hút sự ủng hộ khi ông đang muốn lái Triều Tiên sang một hướng khác”, Lim Eul-chul, giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn đông (Hàn Quốc), nói.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-chi-trieu-tien-ca-nuoc-khong-ngu-1382409.tpo