Báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng sự phát triển vững chắc của tỉnh BR-VT

* Trao Giải Báo chí Thương mại - Du lịch tỉnh BR-VT lần thứ XVII.

* Khen thưởng các tác phẩm báo chí viết về “Dân vận khéo” năm 2019 được chọn vào vòng chung khảo năm 2020.

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc ngày hội.

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc ngày hội.

Trong không khí ấm áp đầu Xuân Canh Tý 2020, sáng 6/2, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (76 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở Công thương, Sở VH-TT, Sở Du lịch và Sở TT-TT tổ chức Ngày hội Báo chí đầu Xuân 2020 và trao Giải Báo chí Thương mại - Du lịch tỉnh BR-VT lần thứ XVII-2019; khen thưởng các tác phẩm báo chí viết về “Dân vận khéo” năm 2019 được chọn vào vòng chung khảo năm 2020.

Ngày hội Báo chí đầu Xuân 2020 trang trọng và ấm áp hơn khi có sự tham dự của các ông: Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Phú Ý, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; các hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Ngày hội mở đầu với chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh. Những tiết mục văn nghệ như: Tuổi Xuân dâng Đảng, BR-VT đón Xuân về, Khúc Xuân thịnh vượng, Bên em thành phố biển, Đón mùa Xuân về, Xuân về trên thành phố trẻ đã tạo không khí vui tươi, ngập tràn sắc Xuân cho ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội Báo chí Xuân 2020, ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, năm 2019, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh tiếp tục khẳng định rõ vai trò là tiếng nói của Đảng, là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong tỉnh nói riêng, cả nước và thế giới nói chung. Báo chí góp phần quảng bá có hiệu quả hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Báo chí BR - VT đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe, xem đài trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi đến các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tác giả đạt giải A giải Báo chí viết về đề tài thương mại – du lịch lần thứ XVII-2019.

Để các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực đúng bản chất cuộc sống; đổi mới mạnh mẽ cách nắm thông tin, viết bài, duyệt bài, in ấn, phát hành, đáp úng sự phát triển vững chắc của tỉnh BR-VT. Đồng thời luôn lắng nghe phản hồi, tiếp tục theo đuổi các vấn đề mà xã hội quan tâm, xây dựng niềm tin và động lực cho xã hội. Đội ngũ phóng viên và các cơ quan báo chí cần tập trung phản ánh đa chiều các vấn đề xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ công chức và viên chức, tạo động lực cho sự phát triển xã hội một cách vững chắc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan báo chí…

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải tập thể giải Báo chí viết về đề tài thương mại – du lịch lần thứ XVII-2019 cho Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Đài PT-TH tỉnh.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức Hội Báo Xuân BR-VT lần thứ 22 đã tổng kết Hội Báo Xuân tỉnh lần thứ 22 và trao tặng toàn bộ ấn phẩm Xuân trưng bày tại Hội Báo Xuân cho Cảnh sát biển vùng 3.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tác giả đạt giải B giải Báo chí viết về đề tài thương mại – du lịch lần thứ XVII-2019.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Giải báo chí viết về đề tại Thương mại-Du lịch lần thứ XVII đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải gồm: 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 9 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao giải Nhất tập thể cho Báo BR-VT, giải Nhì tập thể cho Đài PT-TH tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng thưởng cho 12 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tấm gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2018-2020) năm 2019 được chọn vào vòng chung khảo năm 2020.

Ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao Bằng khen cho các tác giả đạt giải C giải Báo chí viết về đề tài thương mại – du lịch lần thứ XVII-2019.

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (bìa trái) và ông Mai Minh Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen cho 12 tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tấm gương “Dân vận khéo” (giai đoạn 2018-2020) năm 2019, được chọn vào vòng chung khảo năm 2020.

Tin, ảnh: THI PHONG-MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202002/bao-chi-tiep-tuc-doi-moi-manh-me-dap-ung-su-phat-trien-vung-chac-cua-tinh-br-vt-891361/