Báo chí Thái Lan tự tin về một kết quả tích cực cho đội nhà

Theo tờ Siam Sports, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lên đến 10 triệu baht (gần 7,5 tỷ đồng) nếu lên ngôi vô địch tại King's Cup 2019.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan.

Báo giới Thái Lan đang tỏ ra đầy lạc quan sau khi chứng kiến các buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Sirisak Yodkhakthai tại Buriram chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

Theo tờ Siam Sports, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lên đến 10 triệu baht (gần 7,5 tỷ đồng) nếu lên ngôi vô địch tại King's Cup 2019 và đây chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần, tiếp sức cho “Đàn voi chiến” trong trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam tối 5/6 với quyết tâm giành lại vị thế trên bản đồ bóng đá Đông Nam Á.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan cho biết đội bóng Xứ Chùa Vàng đã "không thua đội tuyển Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà trong 11 năm qua, từ sau thất bại 1-2 ở AFF Cup 2008" - giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch.

Trước đó, với chiến tích lọt tới vòng 1/8 Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan cũng từng nhận mức thưởng tương đương 15 triệu baht từ Liên đoàn bóng đá nước này cũng như các nhà tài trợ.

Tại King's Cup 2019, đội tuyển Thái Lan vẫn góp mặt với nhiều cái tên quen thuộc từng dự Asian Cup 2019 và China Cup hồi đầu năm nay.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của "Đàn Voi chiến" là tiền vệ được mệnh danh "Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Ngôi sao đang thi đấu tại J.League này đã lỡ hẹn King's Cup 2019 vào phút chót khi dính chấn thương trong buổi tập của Câu lạc bộ Consadole Sapporo.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai vẫn còn trong tay 3 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm thủ thành Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan./.

Theo Vietnam+

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bao-chi-thai-lan-tu-tin-ve-mot-ket-qua-tich-cuc-cho-doi-nha-106085.html