Báo chí Thái Lan từ kinh ngạc đến nể phục sau chiến thắng áp đảo của tuyển Việt Nam

Tuyển U23 Việt Nam thắng áp đảo cả về tỉ số lẫn thế trận trong trận đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á, khiến báo chí Thái Lan kinh ngạc nhưng phải nể phục.

Chuỗi thành tích kinh ngạc của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo vừa có thêm một dấu mốc mới khi tuyển U23 Việt Nam tối 26/3 đã giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử, 4-0, trước đội tuyển U23 Thái Lan và xuất sắc giành vé vào chơi chung kết U23 châu Á 2020.

 Đoạn tường thuật thể hiện sự kinh ngạc trước tuyển Việt Nam trên SiamSport.

Đoạn tường thuật thể hiện sự kinh ngạc trước tuyển Việt Nam trên SiamSport.

Dù được đánh giá cao hơn, lại có chiến thắng 4-0 trước Indonesia hay 8-0 vào lưới Brunei, song trước "một thế lực mới" như tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Alexander Gama không những không thể khoan thủng mành lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng mà còn để bộc lộ những giây phút mất kiên nhẫn và thi đấu bản năng.

Từ sứ sở Chùa Vàng, tờ báo chuyên về thể thao Siam Sport không giấu nổi sự kinh ngạc trước kết quả của trận đấu. "Ngày ác mộng! Không thể tin nổi rằng U23 Thái Lan bị Việt Nam đánh bại với tỷ số đậm 0-4", tờ báo nói.

Phóng viên của Siam Sport thậm chí khẳng định, kể từ khi anh ta lớn lên, "tôi chưa bao giờ thấy tuyển Thái Lan ở cấp độ này. Đây là dàn cầu thủ tốt nhất trong lứa cầu thủ U23 Thái Lan", song một kết quả thua đậm vẫn không thể tránh khỏi.

Chiếc thẻ đỏ xứng đáng dành cho số 9 của tuyển Thái Lan. Ảnh: VNE

Tờ báo cũng phân tích, vấn đề của các cầu thủ U23 Thái Lan không phải nằm ở tốc độ hay hình thể, mà là thua thiệt về tinh thần và tư duy. "Họ bước vào trận đấu một cách quá căng thẳng", tờ báo nói.

Trong một bản tin tường thuật khác, Siam Sport đặt dòng tít lớn "U23 Thái Lan bầm dập trước thế hệ tương lai của Việt Nam". Bên dưới, tờ này không quên nhắc lại các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi bởi Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn.

Tình huống khiến cầu thủ Supachai của tuyển Thái Lan bị đuổi khỏi sân cũng được nhắc đậm trong bài báo như một minh chứng cho sự bế tắc của người Thái trước thày trò ông Park. "Supachai không kiềm chế nổi cảm xúc, anh ta đã đấm vào mặt cầu thủ Việt Nam", trang chuyên viết về thể thao của Thái Lan thừa nhận.

Trong khi đó, tờ BangKok Post đăng bài viết đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự thất vọng: "Những chú voi chiến trẻ đã thất bại tại Mỹ Đình. Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử chúng ta phải nhận trước đội tuyển Việt Nam".

Thủ môn Thái Lan liên tục vào lưới nhặt bóng. Ảnh: CAND

Còn tờ Thairath ngao ngán nhận định đây là ngày tồi tệ của bóng đá Thái Lan. "Việt Nam nhập cuộc tốt hơn hẳn so với Thái Lan. Dù đội bóng áo xanh ầm bóng nhiều hơn, nhưng họ không làm được gì vì đối thủ quá kín kẽ", tờ báo thừa nhận.

Từ châu Á, tờ Fox Sports Asia nổi tiếng cũng đã cho thấy sự thán phục trước màn thể hiện của tuyển VIệt Nam: "U23 Việt Nam đã quật ngã Thái Lan với tỉ số 4-0, chính thức giành tấm vé vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020", tờ báo nói.

Đoạn chia sẻ của AFC trên Twitter.

"Đây là một chiến thắng toàn diện, một màn trình diễn tuyệt vời, đáng khen ngợi của thầy trò HLV Park Hang-seo ngay trên sân Mỹ Đình. U23 Việt Nam đã có màn bùng nổ mãnh liệt ở hiệp 2", tờ báo nhấn mạnh thêm.

Trước đó, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Liên đoàn Bóng đá châu Á lập tức có dòng chia sẻ trên Twitter: "Tuyển Việt Nam giữ vững sự hoàn hảo và ghi tên mình vào vị trí đầu của bảng K".

Thái An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/bao-chi-thai-lan-tu-kinh-ngac-den-ne-phuc-sau-chien-thang-ap-dao-cua-tuyen-viet-nam-67240.html