Báo chí Thái Lan chỉ trích đội nhà, khen ngợi Olympic Việt Nam

Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Olympic Thái Lan đang khiến người hâm mộ trong nước thất vọng khi đối mặt nguy cơ phải chia tay sớm với Asiad 2018. Màn trình diễn nghèo nàn của đoàn quân HLV Worrawoot đang vấp phải sự chỉ trích của giới truyền thông quê nhà.

Đặt mục tiêu tiến sâu tại Asiad 2018, nhưng sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng B, đội tuyển Olympic Thái Lan đang thể hiện một bộ mặt thất vọng ở giải đấu trên đất Indonesia. Theo đó, sau hai lượt trận đã đấu, đoàn quân HLV Worrawoot chỉ mới giành được 2 trận hòa trước Olympic Qatar và Olympic Bangladesh. Trong khi đó, ở lượt đấu cuối, họ phải chạm trán trước đội bóng rất mạnh là Olympic Uzbekistan – đội đã sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau hai trận đầu toàn thắng.

Chỉ có được 2 điểm sau hai lượt trận cùng lượt trận đấu cuối đầy khó khăn, Olympic Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Asiad 2018 ngay tại vòng bảng. Thất vọng với những gì đoàn quân HLV Worrawoot đang thể hiện ở giải đấu trên đất Indonesia, báo chí Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích đội nhà.

ĐT Olympic Thái Lan gây thất vọng tại Asiad 2018

Trong bài viết của mình trên tờ Khaosod, tác giả bài viết đánh giá đoàn quân HLV Worrawoot đang chững lại sau khi giành HCV tại SEA Games 29 vừa qua: “Dường như lứa Olympic Thái Lan đã chững lại sau khi giành huy chương vàng SEA Games”. Tác giả tờ Khaosod cho rằng Olympic Thái Lan đang thụt lùi so với đội bóng láng giềng là Olympic Việt Nam: “Thậm chí, chúng ta đang thụt lùi so với các đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á. Olympic Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Họ chưa cần đá hết sức cũng thắng Olympic Pakistan và Olympic Nepal. Có vẻ như Olympic Thái Lan đang thua kém đội bóng láng giềng”.

Trong khi đó, tác giả của tờ SiamSport chỉ ra rằng chính lối cơi quá cầu toàn của HLV Worrawoot là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội tuyển Olympic Thái Lan gây thất vọng ở hai trận đã đấu tại bảng B. Theo đó, ở lượt trận đấu thứ 2 tại bảng B vừa qua dù Olympic Bangladesh chẳng có gì nổi bật nhưng HLV Worrawoot cũng chẳng thúc ép học trò dồn lên tấn công. Trong khi đó, lối chơi của Olympic Thái Lan thiếu sự sáng tạo và đã để cho đối thủ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Tác giả của tờ SiamSport cũng chi ra rằng Olympic Thái Lan đang gặp vấn đề nhất định trong khâu phòng ngự khi ở cả hai trận đã đấu họ đều để đối thủ bị đánh giá dưới cơ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tờ SiamSport cũng chỉ trích Chenrop Samphaodi đang sa sút phong độ và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trong nước tại giải đấu này.

Cùng với những ý kiến đánh giá tích cực từ báo chí Thái Lan cho hai trận thắng tại bảng D Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng nhận được những lời khen ngợi từ giới truyền thông ĐNÁ trong những ngày qua.

Tờ Bola nổi tiếng của Indonesia đã dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn ấn tượng của đoàn quân HLV Park Hang Seo: “Đội tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi khiến cho Nepal phải câm lặng, bằng chiến thắng 2-0 trước đội này. Việt Nam là 1 trong 4 đội tính cho đến thời điểm hiện tại giành quyền vào vòng 1/8, sau chỉ 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng, cùng với Uzbekistan (bảng B), Trung Quốc (bảng C) và Nhật Bản (bảng D)”.

Tác giả của tờ Bola cho rằng Olympic Việt Nam cũng giống như 3 đại diện đến từ các cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á kể trên đã thi đấu hoàn hảo ở các trận đầu tiên, giành được thắng lợi và số điểm tuyệt đối. Với việc sớm ghi tên vào vòng 1/8 tại Asiad 2018, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể đưa ra những tính toán về nhân sự trong trận đấu cuối tại bảng D với Olympic Nhật Bản vào ngày 19/8 tới.

Đức Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/bao-chi-thai-lan-chi-trich-doi-nha-khen-ngoi-olympic-viet-nam-292-301612.html