Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích đoàn quân của HLV Luis Enrique

Sau khi hòa 0-0 trước Thụy Điển ở trận ra quân, Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng khi hòa 1-1 với Ba Lan ở trận đấu tại bảng E.

Pha tranh bóng bổng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Ba Lan - Tây Ban Nha trong trận đấu ở bảng E, giải Bóng đá vô địch châu Âu (UEFA EURO) 2020, diễn ra trên sân vận động La Cartuja tại Seville (Tây Ban Nha) ngày 19/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Pha tranh bóng bổng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Ba Lan - Tây Ban Nha trong trận đấu ở bảng E, giải Bóng đá vô địch châu Âu (UEFA EURO) 2020, diễn ra trên sân vận động La Cartuja tại Seville (Tây Ban Nha) ngày 19/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 2 trận hòa mờ nhạt này, cơ hội đi tiếp của Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Tây Ban Nha cần phải phải thắng Slovakia để giành vé đi tiếp.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đăng tải dòng tít “Chúng ta đang ở trong một mớ hỗn độn” ở trang bìa để nói về tình cảnh của các học trò HLV Luis Enrique. Tờ báo này mô tả trận đấu với Slovakia vào thứ Tư tuần sau giống như 1 trận chung kết khi mà thầy trò HLV Luis Enrique cần 1 chiến thắng để đảm bảo đủ điều kiện giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, 1 trận hòa cũng có thể giúp Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tờ AS (Tây Ban Nha) giật tít ở trang bìa: “Báo động đỏ cho Tây Ban Nha” sau khi đội tuyển xứ Bò tót bị Ba Lan cầm chân. Tờ 20 minutos của Tây Ban Nha giật tít: “Tây Ban Nha lại vấp ngã và phải bước vào trận đấu sinh tử ở lượt trận cuối vòng bảng”.

Sau trận đấu gặp Ba Lan, tiền đạo Alvaro Morata thừa nhận rằng rất khó khăn để anh và các đồng đội kế thừa “một thế hệ thiên tài” trước đó của bóng đá Tây Ban Nha. Tiền đạo đang khoác áo Juventus ám chỉ tới thế hệ đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2008 và 2012, cũng như đoạt chức vô địch World Cup 2010.

Morata thừa nhận: “Nếu chúng tôi lắng nghe những gì mà mọi người nói thì sẽ chẳng giúp ích được gì cho đội tuyển. Tất cả chỉ biết chờ đợi và chỉ trích chúng tôi. Thông thường khi các đội bóng lớn góp mặt ở một giải đấu lớn như EURO, họ sẽ được các CĐV khích lệ rất nhiều. Chúng tôi biết rằng mình phải tiếp nối “thế hệ thiên tài” ở đội tuyển, những người đã giành danh hiệu ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, thật khó để chúng tôi có thể kế thừa thành quả của họ cũng như đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Mặc dù vậy, chúng tôi phải tin vào chính mình. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Nếu đội tuyển không thắng thì việc tôi có ghi bàn hay không cũng chẳng có khác biệt gì. Tôi cảm thấy thất vọng vì đội tuyển Tây Ban Nha không thể giành được 3 điểm. Trận đấu sắp tới với chúng tôi giống như 1 trận chung kết".

Sơn Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/bao-chi-tay-ban-nha-chi-trich-doan-quan-cua-hlv-luis-enrique-20210620171638511.htm