Báo chí quốc tế sớm ca ngợi 'Nữ hoàng băng giá 2'

Số đông cánh truyền thông quốc tế nhận định 'Frozen 2' có nhiều điểm tiến bộ so với phần đầu ra mắt cách đây 6 năm.

Trailer bộ phim Frozen II (Nữ hoàng băng giá II) Nữ Hoàng Băng Giá trở lại với cuộc hành trình mới, khám phá những bí ẩn bị giấu kín trong vương quốc của mình cùng Anna, Kristoff và Olaf.

Frozen 2 là phần tiếp theo của Frozen (2013). Sau 6 năm, bộ phim hậu truyện ra mắt trong sự nghi ngại từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Tuy nhiên, những phản hồi đầu tiên từ giới chuyên môn cho thấy đây sẽ là cú hit tiếp theo của "nhà chuột" trong năm 2019.

Áp lực thoát khỏi cái bóng của phần đầu

Phản ứng tích cực sớm từ báo chí là tín hiệu đáng khích lệ, bởi Frozen 2 phải đối mặt với áp lực rất lớn sau thành công của phần một từng thu về hơn 1 tỷ USD doanh thu và nhận vô số lời khen của giới phê bình.

Bộ phim trước từng chinh phục trái tim khán giả trên khắp toàn cầu không chỉ bởi nội dung hấp dẫn, mà còn nhờ phần ca nhạc ấn tượng, mà nổi bật nhất chính là ca khúc chủ đề Let It Go giành giải Oscar.

Áp lực thoát khỏi cái bóng của phần trước là rất lớn đối với Frozen 2.

Áp lực thoát khỏi cái bóng của phần trước là rất lớn đối với Frozen 2.

Ca khúc đóng vai trò như tiếng lòng của nhân vật chính Elsa - người tình cờ sở hữu sức mạnh điều khiển băng tuyết, nhưng không may làm tổn thương em gái là công chúa Anna.

Sau đó, tuy ký ức về vụ tai nạn trong Anna đã bị xóa bỏ bằng phép thuật, nhưng Elsa vẫn hạn chế gặp em vì sợ tai nạn lại xảy ra. Điều đó vô tình tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai chị em khi họ lớn lên. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi cha mẹ họ đột ngột mất tích sau cơn bão ngoài khơi.

Ba năm sau, khi người dân xứ Arendelle tưng bừng chuẩn bị cho lễ đăng quang mùa hè của Elsa, cô vô tình để lộ sức mạnh của mình ra bên ngoài. Quá sợ hãi, Elsa bỏ chạy khỏi vị trí hoàng hậu và xây cho mình một lâu đài băng biệt lập khỏi vương quốc. Song, trong quá trình chạy trốn, cô đã giải phóng loại năng lượng khiến vương quốc phải chịu mùa đông kéo dài vĩnh viễn.

Nhân vật chính của phần 2 tiếp tục là Elsa.

Trước tình hình đó, Anna lên đường đi tìm Elsa, quyết tâm đưa chị gái trở về và chấm dứt mùa đông trên vương quốc, cũng như hàn gắn tình cảm giữa hai người.

Frozen 2 tới đây sẽ giải đáp những khúc mắc còn tồn đọng ở phần trước. Elsa và những người bạn phải tìm hiểu xem siêu năng lực của cô có nguồn gốc từ đâu, và làm cách nào để nó không thể gây hại cho mọi người xung quanh nữa.

Mới đây, ca khúc chủ đề của bộ phim đã được tung ra. Đó là Into the Unknown do nhóm Panic! at the Disco thể hiện. Không ít thính giả cho rằng đây là sự thay thế đầy tiềm năng dành cho Let It Go.

Frozen 2 có hay hơn phần trước?

Trên thực tế, thực hiện phần hậu truyện cho một tác phẩm hoạt hình ăn khách không phải là thế mạnh của Disney.

Cây bút Johnny Oleksinski bình luận trên New York Post rằng: “Trong 25 năm qua, Disney đã cho ra đời hàng loạt phần hậu truyện dành cho những bộ phim nổi tiếng nhất. Tất cả đều đáng quên, chủ yếu chỉ được phát hành thẳng ra định dạng băng đĩa, Song, lời nguyền đã bị xóa bỏ nhờ Frozen 2. Bộ phim thậm chí còn hay hơn cả phần trước với phần đồ họa rực rỡ, âm nhạc trưởng thành và bắt tai hơn”.

Frozen 2 được nhiều tờ báo tại Mỹ khen ngợi là hay hơn cả phần trước.

Đồng quan điểm với Oleksinki, Brandon Zachary của CBR viết: “Bộ phim đã phá bỏ công thức truyền thống của Disney và truyền tải câu chuyện hoành tráng về nữ quyền một cách đầy sâu sắc. Frozen 2 đã vượt qua phần trước để trở thành một trong những bộ phim lôi cuốn và thú vị nhất của Disney”.

Tuy nhiên, trong số những quan điểm ủng hộ Frozen 2, vẫn có vài ý kiến cho rằng cách tiếp cận của bộ phim có phần sáo mòn và cũ kỹ. “Bộ phim làm tốt hơn phần trước ở khoản xây dựng tương tác giữa các nhân vật và phát triển chủ đề, nhưng kể chuyện thì không", cây bút Scott Mendelson viết trên tạp chí Forbes.

"Frozen 2 đi theo khuôn mẫu phần sau đen tối hơn phần trước, nhưng chưa có đủ độ thuyết phục. Song, bộ phim có tính giải trí không kém gì phần một và là tuyệt phẩm về đồ họa”, anh viết thêm.

Frozen 2 nhiều khả năng là bộ phim tiếp theo thu hơn 1 tỷ USD trong năm nay của Disney.

Nhà phê bình Jason Guerrasio cho rằng đây là bộ phim đáng khích lệ khi viết trên Business Insider rằng: “Bộ phim xứng đáng với sự mong đợi từ khán giả. Liệu phim có tận dụng phong cách hài hước và chủ đề của phần trước hay không? Hoàn toàn có. Song, có một điều Frozen 2 đã làm tốt gấp đôi người tiền nhiệm. Đó là việc dám mở rộng thế giới trong phim”.

Dĩ nhiên, bộ phim nào cũng có cả khen lẫn chê. Nhà phê bình Nicholas Barber của BBC không đánh giá cao cách kể chuyện của tác phẩm. Ông bày tỏ: “Frozen 2 hơi rối rắm. Tôi có cảm giác ý tưởng ban đầu chưa đủ triệt để và chỉ phù hợp cho một cuốn tiểu thuyết hoặc trò chơi ăn theo”.

Có thể tóm tắt những đánh giá của giới chuyên môn về Frozen 2 bằng đoạn trích của cây bút Charlotte O’Sullivan trên tờ London Evening Standard.

Cô viết: “Thật khó để chê Frozen 2, nhất là với phần kỹ xảo tân tiến, sự dí dỏm, và cảm xúc ấm áp mà mỗi cảnh phim mang lại. Bộ phim chắc chắn sẽ thu bộn tại phòng vé và khiến hàng triệu người mong chờ đến ngày Frozen 3 ra rạp”.

Frozen 2 chuẩn bị khởi chiếu trên toàn quốc từ 22/11.

Minh Quân
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-chi-quoc-te-som-ca-ngoi-nu-hoang-bang-gia-2-post1013481.html