Báo chí quốc tế nóng lên từng giờ cùng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Khi các điểm bỏ phiếu tại Mỹ đóng cửa, hầu hết các hãng thông tấn lớn trên thế giới đang chạy đua cập nhật kết quả cuộc bầu cử Tổng thống. Các tờ báo đã có những các đưa tin riêng biệt về cuộc bầu cử được quan tâm nhất trong năm nay này.

Các hãng truyền thông lớn như The Guardian, Nytimes, Fox News tường thuật trực tiếp sự kiện trọng đại của nước Mỹ. Những tờ báo tên tuổi như NBC News hay Telegraph cũng liên tục cập nhật nội dung về các điểm bầu cử đã mở, thông tin về những buổi kêu gọi bầu cử gần nhất của 2 ứng viên, cũng như không khí trong ngày bầu cử tại Mỹ.

Hãng tin CNN liên tục đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Hãng tin CNN liên tục đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ BBC của Anh, cuộc đua cuộc bầu cử Mỹ giống như chặng cuối của cuộc đua marathon - nơi các vận động viên vào sân vận động để hoàn thành 400m cuối cùng trên đường đua, căng các bó cơ đau nhức và cơ thể mệt mỏi để chạy nước rút về đích. Tờ báo này nhận định, có thể xảy ra 3 kịch bản là: Thứ nhất, ứng viên Biden thắng dễ dàng nếu như các cuộc thăm dò dư luận là đúng. Thứ hai, chiến thắng gây sốc của ông Trump, giống như năm 2016. Chìa khóa thành công của đương kim Tổng thống Mỹ nằm tại Pennsylvania và Florida. Cuối cùng là chiến thắng áp đảo gây sốc của ông Biden, giống như chiến thắng của Ronald Reagan trước Jimmy Carter năm 1980.

Trong khi đó, các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, truyền hình Fuji, báo Asahi… tuy liên tục cập nhật về tình hình kiểm phiếu của các ứng viên nhưng không có nhiều bình luận về ứng cử viên nào sẽ giành thắng lợi, và nếu thắng lợi sẽ có những chính sách thay đổi gì ở nước Mỹ, hay ảnh hưởng ra sao trên thế giới. Truyền thông Nhật Bản đang chọn lối trung dung, tránh “hớ” và không muốn bị chỉ trích nếu dự đoán không đúng và bình luận chệnh hướng.

Truyền thông quốc tế nóng lên từng giờ với những diễn biến sôi động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kết quả kiểm phiếu của từng bang, cũng như những yếu tố đầy bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua ngày càng trở nên kịch tính giữa hai ứng cử viên Trump và đối thủ Biden liên tục được báo chí các nước cập nhật.

Trong khi đó, hãng tin CNN liên tục đưa ra các dự đoán chiến thắng của các ứng viên tại các bang khác nhau.

Hãng Reuters trích thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu của Edixon Research cho thấy, 1/3 số cử tri Mỹ coi kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đối với họ khi quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống nào, trong khi 1/5 lại chọn Covid-19. Nhà bình luận của hãng tin Chris Kahn nhận định:

“Đại dịch Covid-19 rõ ràng đã chi phối rất nhiều chiến dịch bầu cử năm nay và điều này thể hiện rõ trong các cuộc thăm dò dư luận đầu tiên mà chúng ta có được hiện này trong ngay bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay có thể xem là một cuộc trưng cầu ý dân về tín nhiệm của đương kim Tổng thống Trump. Cử tri đến các điểm bầu cử và bỏ phiếu phần lớn dựa vào cảm nhận của họ về Tổng thống theo cách này hay cách khác. Điều đó không nhất thiết là Covid-19, kinh tế hay hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ có tác động chi phối hoàn toàn tới phiếu bầu cho ứng cử viên này hay ứng cử viên khác”.

Với kết quả bầu cử đang được thông báo ở các bang, các hãng tin cũng có những thăm dò sau vòng bỏ phiếu về lý do đằng sau lá phiếu của các cử tri. Hãng tin AP của Mỹ tiến hành cuộc khảo sát cho thấy, các cử tri bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vì những vấn đề kinh tế và bỏ phiếu cho ông Biden vì đối phó với đại dịch Covid-19./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bao-chi-quoc-te-nong-len-tung-gio-cung-cuoc-bau-cu-tong-thong-my-815093.vov