Báo chí phản ánh phong phú toàn diện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 10/11, Lễ trao giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV' năm 2019-2020 đã long trọng diễn ra tại Hà Nội.

Dự Lễ trao giải thưởng có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an...

Các đại biểu tại Lễ trao giải báo chí “ Vì Sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV” .

Các đại biểu tại Lễ trao giải báo chí “ Vì Sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV” .

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Lễ trao giải “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV” diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); lễ trao thưởng càng ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Trần Thanh Mẫn trao giải và tặng hoa cho nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt với tác phẩm “Đoàn kết toàn dân chống dịch COVID-19” (Ban Thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam).

Chúc mừng 81 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh, trao thưởng tại giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV lần này, đánh giá cao Hội đồng sơ khảo và chung khảo, thời gian qua đã rất nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chấm giải, phát biểu tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực và tâm huyết của các cơ quan thông tấn báo chí, với sự tăng tiến về số lượng và sự đa dạng, phong phú về chất lượng của các tác phẩm dự thi. Các tác phẩm báo chí tham dự giải báo chí lần này có nội dung tốt, bám sát chủ đề và thể lệ giải. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện cao, phản ánh chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Cung cấp thông tin chính xác kịp thời về sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tinh thần “ cả nước chung tay Vì người nghèo”; tinh thần “chống dịch như chống giặc” trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; vai trò của các dân tộc, các tôn giáo trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; các gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác với âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phòng chống tham nhũng lãng phí; các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; giám sát và phản biện xã hội hay những mô hình, điển hình về đích trong xây dựng nông thôn mới. Hình thức thể hiện của các tác phẩm ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình ngày càng có nhiều tìm tòi sáng tạo trong cách thể hiện…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A.

Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 20/9/2020, giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV” đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi ở cả 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương gửi về tham dự. Nhìn chung các tác phẩm tham gia Giải lần này có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của Giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hầu A Lềnh và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B.

Các tác phẩm ảnh tham dự giải năm nay được các tác giả đầu tư bài bản, chất lượng và cách thức thể hiện mang tính báo chí cao, phản ảnh nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đoàn kết, nhiều đề tài phong phú, đặc biệt là các hình ảnh cả nước đoàn kết chung tay giúp nhau trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tình người yêu thương, chia sẻ giúp đỡ nhau cùng vượt qua dịch bệnh.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải C .

Trải qua các đợt chấm sơ khảo, chung khảo, 81 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi đã được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải. Hội đồng chung khảo đã chọn được 81 tác phẩm xuất sắc để lựa chọn, trao giải. Trong đó có 1 giải đặc biệt; 5 giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải khuyến khích.

Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt khuyến khích.

Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm: “Đoàn kết toàn dân chống dịch COVID-19” của nhóm tác giả Vũ Chung, Đông Hoài, Mỹ Dung, Hương Giang, Đức Thuận, Duy Thịnh, Thanh Nhàn (Ban Thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam); 5 tác phẩm đoạt giải A gồm: tác phẩm “Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé, Điện Biên của Bộ Công an” của nhóm tác giả Anh Hiếu, Minh Tiến (Báo CAND); tác phẩmHoa lan thế chỗ hoa Anh túc - Hành trình thay đổi phận người” của nhóm tác giả Hải Huyền, Xuân Thọ, Thanh Tâm (Đài Tiếng nói Việt Nam); tác phẩm “Người đại biểu dân cử: Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực – Một nhà tận tụy ái quốc” của nhóm tác giả Vũ Minh Tuấn, Lê Hương Giang, Thu Quỳnh, Phan Xanh, Anh Tuấn, Ngọc Tuấn, Hồng Dũng, Hùng Cường và Việt Hùng (Truyền hình Quốc hội Việt Nam); tác phẩm “Những tấm lòng cao cả”của nhóm tác giả Hoàng Yến, Hạnh Nguyên, Nguyễn Chung, Đoàn Xá (Báo điện tử Đại đoàn kết); Phóng sự ảnh “Xuân Quê hương 2019: Kiều bào chung tay xây dựng đất nướccủa tác giả Trần Thanh Giang (Báo Ảnh Việt Nam).

Lực lượng báo chí Công an nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tại Lễ trao giải

Trong số 81 tác phẩm đoạt giải báo chí lần này, lực lượng báo chí trong CAND đã có tới 6 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, Báo CAND có một tác phẩm đoạt giải A, đó là loạt bài 5 kỳ “Đượm nghĩa tình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo ở Mường Nhé, Điện Biên của Bộ Công an” của nhóm tác giả Anh Hiếu, Minh Tiến; 4 tác phẩm đoạt giải C gồm: Sức vươn từ kinh tế biển” của nhóm tác giả Bình Nguyên, Mai Hậu (Báo Công an Nghệ An); tác phẩm phát thanh “Tín ngưỡng Dương Văn Mình – từ tổ chức bất hợp pháp đến tà đạo” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa, Trần Lê Dung, Phạm Ngọc Lâm (Ban Biên tập Phát thanh CAND - Cục truyền thông CAND); tác phẩm “Tăng cường nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội” của tác giả Như Ý (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận), được phát sóng trên Đài PT-TH Bình Thuận; tác phẩm “Những người con của bản Mông” của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Đình Minh (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Nguyên) được phát sóng trên Đài PT-TH Thái Nguyên và tác phẩm đoạt giải khuyến khích “Chủ động đấu tranh quyết liệt với Hội Thánh của Đức chúa trời” của nhóm tác giả Bình Minh, Hồ Hưng (Báo Công an Nghệ An).

Đại diện chonhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé, Điện Biên của Bộ Công an” (5 kỳ) đăng trên Báo CAND, Thiếu tá Lò Thị Hiếu (bút danh Anh Hiếu), Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND cho biết, tác phẩm không chỉ là trí tuệ và tâm huyết của hai tác giả mà còn là trí tuệ của cả tập thể lãnh đạo Báo CAND, Cục Truyền thông CAND đã tập trung chỉ đạo, định hướng và biên tập, chỉnh sửa bài viết để có được sản phẩm hoàn chỉnh nhất xuất hiện trang trọng, dài kỳ trên mặt báo và đến tay bạn đọc. “Loạt bài viết 5 kỳ mà chúng tôi thực hiện bắt nguồn từ một chủ trương đúng đắn, hợp “lòng dân, ý Đảng” được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay - xây nhà mới, sửa chữa nhà cho hơn 4.000 hộ nghèo và xây trường Dân tộc bán trú ở các địa bàn khó khăn bậc nhất của cả nước như huyện Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên); Vân Hồ, Mai Sơn (Sơn La) và huyện Mường Tè (Lai Châu)…

Từ sự chỉ đạo từ Bộ xuống Công an các tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp xuống tận cơ sở nắm tình hình, nghe báo cáo, từ đó đưa ra những quyết sách, chỉ đạo sát với thực tế của Bộ trưởng Tô Lâm với sự đồng hành của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mà trực tiếp là đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, nhà hảo tâm…gần 1.200 ngôi nhà nhân ái đã được dựng lên ở huyện Mường Nhé, nơi cực Tây của Tổ quốc. Qua đó, từng bước giúp đồng bào ổn định cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, góp phần xây dựng Mường Nhé thành "điểm sáng" cả về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, trở thành "phên dậu", "thành trì" bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía Tây Bắc Tổ quốc.

Phạm Tâm – X.Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/vinh-danh-81-tac-gia-nhom-tac-gia-tai-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-xiv-619278/