Báo chí phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc

Với những người làm báo, hẳn không có gì vui, ý nghĩa hơn trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) là nhận được những ý kiến, kỳ vọng và cả hiến kế của độc giả để những người làm báo hoàn thiện mình hơn. Riêng với đội ngũ những người làm Báo Công an TP Đà Nẵng, đã 31 năm đồng hành cùng cuộc sống, những ý kiến sẻ chia, những kỳ vọng, mong muốn của độc giả càng là kho tàng, vốn quý để Báo ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc...

BÀ TRẦN THỊ KIM DIỆP, Tổ trưởng Tổ dân phố 30, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết thực sự ấn tượng về tờ báo Công an TP Đà Nẵng, đặc biệt kể từ khi bà được nhân dân bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố 30, P. Tam Thuận. "Hàng ngày, tôi nhận được một tờ báo Công an TP Đà Nẵng, nhờ vậy, bản thân tôi luôn được cập nhật những tin tức, bài viết về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nổi bật hơn hết là hoạt động của lực lượng CA trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; về hoạt động của lực lượng an ninh ở cơ sở một cách nhanh chóng, chính thống và đầy đủ nhất. Những thông tin trên báo cũng là nguồn tài liệu rất quý để tôi có thể tập hợp, thống kê và hệ thống lại để làm cơ sở cho những nội dung tuyên truyền cho bà con trong khu dân cư tại các buổi họp Tổ dân phố", bà Diệp chia sẻ.

Với bà Diệp, để trở thành người bạn tin cậy của nhân dân, Báo Công an TP Đà Nẵng cần đổi mới một cách mạnh mẽ hơn nữa không chỉ ở nội dung mà cả về hình thức. "Báo nên tăng cường thêm nhiều bài viết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, các mặt trái trong xã hội, nhất là vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Chỉ có như vậy, tờ báo mới có thể trở thành người bạn tin cậy của nhân dân", bà Diệp nói.

ÔNG LƯU KIM BÔNG, Tổ trưởng Tổ dân phố 21, khu dân cư Nại Thịnh Đông 2, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng cũng là độc giả thường xuyên của Báo Công an TP Đà Nẵng. Khi nói về cảm nhận của mình đối với tờ báo, ông cho biết trong nhiều năm qua, Báo đã phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của thành phố. Thông tin phản ánh trên Báo Công an TP Đà Nẵng có độ chính xác cao, sâu sát thực tế nên tạo được sự tin tưởng của độc giả và cách thể hiện rõ ràng, đúng trọng tâm. Đặc biệt, từ những thông tin phản ánh về tình hình TTATXH, tuyên truyền về chủ trương "4 An" của thành phố, Báo Công an TP Đà Nẵng đã giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Tuy nhiên trong công tác tuyên truyền, theo ông Bông, Báo Công an TP Đà Nẵng cần có thêm nhiều thông tin phản ánh tại địa bàn TP Đà Nẵng, bởi gần đây thông tin vụ việc ở tỉnh ngoài được phản ánh nhiều hơn so với địa bàn Đà Nẵng.

BÀ HOÀNG THỊ VIÊN, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, hằng ngày được cập nhật thông tin thời sự nhanh chóng, đáng tin cậy trên Báo Công an TP Đà Nẵng là một niềm vui, là nhu cầu gần như tự thân, không thể thiếu. "Nhờ được cập nhật thông tin, tôi đã nắm bắt kịp thời các hoạt động, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố để phổ biến, vận động nhân dân trong tổ thực hiện. Đặc biệt, thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, tôi và người dân trong khu vực nắm được nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, nhất là những phương thức thủ đoạn của tội phạm để từ đó nâng cao cảnh giác và ngăn ngừa, phòng chống tội phạm", bà Viên chia sẻ. Bên cạnh đó, theo bà Viên nhờ đọc Báo Công an TP Đà Nẵng, không riêng bà mà những người dân của tổ được biết và học hỏi học tập những mô hình hay, những cách làm hiệu quả trong công tác dân vận, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Bà mong muốn Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục là kênh thông tin đa chiều, nhanh nhạy và đáng tin cậy để giúp người dân thành phố nắm bắt được mọi mặt tình hình đời sống diễn ra trên địa bàn thành phố.

ÔNG TRƯƠNG QUÝ KHANH, cán bộ văn hóa UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) cho biết Báo Công an TP Đà Nẵng luôn là "món ăn" tinh thần của người dân, trong đó có ông Khanh. "Sinh ra và lớn lên 40 năm tại P. Nại Hiên Đông thì có đến hơn nửa thời gian tôi gắn bó với tờ báo giấy Công an TP Đà Nẵng. Người dân P. Nại Hiên Đông cũng vậy, dù báo điện tử phát triển mạnh, nhưng mọi người luôn xem tờ báo Công an TP Đà Nẵng như món ăn tinh thần, kể từ ngày phát hành 1-2 kỳ đến nay là 6 số/tuần. Tôi còn nhớ những ngày còn ngăn sông, cách phố, chưa có cầu Sông Hàn bắc qua, mỗi lần người dân sống khu vực ven sông, hay còn gọi là khu "nhà chồ" chèo đò qua phố, nhiều người đều mua về tờ báo rồi truyền tay nhau đọc để biết thông tin thời sự, sự phát triển KT-XH của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Là bạn đọc trung thành, tôi nhận thấy Báo Công an TP Đà Nẵng trong hàng chục năm qua luôn là một tờ báo tạo được sự quan tâm đặc biệt đối với xã hội. Không chỉ thông tin thời sự, những nội dung tuyên truyền về chính sách đối với người có công, công tác xã hội từ thiện cũng được báo thể hiện rõ, nổi bật. Đặc biệt, những bài báo chống tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên luôn được phóng viên của báo đầu tư có chiều sâu, thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc", ông Khanh nói.

ÔNG MAI ĐÌNH LIÊM (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) xem tờ báo Công an TP Đà Nẵng là món ăn tinh thần hàng này. "Tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Công an TP Đà Nẵng và luôn xem các thông tin đăng tải trên báo là món ăn tinh thần hàng ngày. Các thông tin về tình tình thời sự trong nước, thế giới và của TP Đà Nẵng, tình hình ANTT, các vụ án, bài học cảnh giác, gương người tốt, việc tốt... luôn được báo phản ánh nhanh chóng, khách quan, từ đó tạo sự tin tưởng cho độc giả vào thông tin do báo cung cấp. Ngoài báo giấy, tôi cũng quan tâm đến báo điện tử cadn.com.vn của báo. Tuy nhiên, các thông tin trên báo điện tử còn chậm, cách trình bày chưa thực sự hấp dẫn so với một số tờ báo điện tử khác. Trong thời gian tới, tôi mong rằng, Báo Công an TP Đà Nẵng ngày càng có nhiều bài viết hay, nhiều phóng sự điều tra dài kỳ hấp dẫn và mang hơi thở cuộc sống. Bên cạnh đó Báo cũng phản ánh sâu hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố để người dân kịp thời nắm bắt, thực hiện, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

THIẾU TÁ NGUYỄN NGỌC TUẤN, Phó trưởng CAP Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, trong nhiều năm qua, Báo Công an TP Đà Nẵng là kênh thông tin quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. "Qua theo dõi Báo Công an TP Đà Nẵng, không chỉ bản thân tôi mà toàn thể CBCS CAP Hòa An nhận thấy báo kịp thời phản ánh thông tin tội phạm tại địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng cũng như các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Qua những thông tin này, báo đã cung cấp đến bạn đọc phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như hành vi phạm pháp để nâng cao cảnh giác, hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Ngoài ra, những thông tin từ Báo Công an TP Đà Nẵng giúp CAP Hòa An kịp thời nắm bắt thông tin về số đối tượng đang quản lý đến địa bàn khác vi phạm pháp luật và ngược lại".

Nhóm P.V Thời sự (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_191234_.aspx