Báo chí Nga nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông Nga tiếp tục thông tin đậm về chuyến thăm Liên bang (LB) Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như mối quan hệ và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Trang điện tử của Báo Quốc hội (Parlamentskaya Gazeta) - ấn phẩm chính thức xuất bản hằng tuần của Quốc hội Liên bang Nga - nhấn mạnh, cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V.Pu-tin diễn ra trong "bầu không khí hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau". Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo "động lực mới" cho sự phát triển của quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam.

* Truyền hình của Ðu-ma quốc gia Nga (DumaTV) dẫn lời Chủ tịch Ðảng Cộng sản LB Nga G.Diu-ga-nốp cho biết, các lãnh đạo của Ðảng Cộng sản LB Nga rất tự hào về tình hữu nghị với Việt Nam, được gây dựng từ thời Xô-viết. Chủ tịch G.Diu-ga-nốp khẳng định, Ðảng Cộng sản LB Nga sẽ thúc đẩy thực hiện thành công những thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Năm 2019, hai bên sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam. Ðảng Cộng sản LB Nga đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện hữu nghị quan trọng này.

* Hãng truyền thông Báo Nga (Rossiskaya Gazeta) trích lời Chủ tịch Ðu-ma quốc gia Nga V.Vô-lô-đin nhận định, Việt Nam là đất nước gần gũi, luôn thể hiện sự thân thiện và tôn trọng đối với nước Nga trong suốt quá trình phát triển quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Ðu-ma quốc gia Nga đánh giá rất cao "sự kết nối" giữa hai bên, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hai nước phát triển không ngừng.

* Kênh truyền hình Sankt-Peterburg tại thành phố Xanh Pê-téc-bua đưa tin về kết quả thành công của cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V.Pu-tin diễn ra ở Xô-tri. Kênh truyền hình cho biết, hai nhà lãnh đạo đã bàn về các biện pháp nhằm tiếp tục phát triển hợp tác nhiều mặt, thắt chặt tình hữu nghị, các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước có chung lợi ích. Cuộc gặp kết thúc với Tuyên bố chung giữa hai bên, trong đó có đề cập sự hợp tác giữa nhiều công ty và tổ chức của hai nước.

* Kênh truyền hình Mir 24 phân tích các lĩnh vực mà Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng, tài chính, tiền tệ và an ninh thế giới và khu vực. Việt Nam và Nga đều bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác song phương và đa phương nhằm chống lại các nguy cơ ngày càng tăng của việc sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông vào mục đích tội phạm và khủng bố, trong đó có mục đích phá hoại an ninh các quốc gia.

* Trong một bài viết trên trang tin tức của tập đoàn Báo chí Liên bang (FederalPress), chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga A.Rô-gô-gin cho rằng, giữa Nga và Việt Nam không chỉ có quan hệ hữu nghị, mà còn quan hệ kinh doanh. Việt Nam là đất nước "rất có giá trị" đối với Nga. Nhà kinh tế nhận định, Việt Nam là bạn hàng truyền thống lâu đời của Nga. Trong khi, Nga vẫn sẵn sàng nhập các mặt hàng chủ lực của Việt Nam cho công cuộc phát triển kinh tế trong nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37582002-bao-chi-nga-nhan-manh-y-nghia-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html