Báo chí Malaysia: 'Việt Nam bẻ nanh mãnh hổ'

Báo Malaysia thừa nhận Việt Nam quá mạnh, sau trận thắng 1-0 tối 10/10, trong khuôn khổ bảng G World Cup 2022.

Việt Nam một lần nữa khiến Malaysia cúi đầu, với chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến trên sân Mỹ Đình.

Các cầu thủ Malaysia đầy thất vọng khi bước khỏi sân, với chuỗi 5 trận không thắng Việt Nam (4 thua), còn HLV Tan Cheng Hoe thì bỏ họp báo để tránh sức ép.

Báo chí Malaysia khen ngợi Việt Nam, thất vọng về đội nhà

Báo chí Malaysia khen ngợi Việt Nam, thất vọng về đội nhà

"Việt Nam tỏ ra qua mạnh khi vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0, trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình", The Star khen ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Chiến thắng của 'những chú rồng vàng' được định đoạt bởi Nguyễn Quang Hải, với pha ghi bàn đẳng cấp ở phút 40".

Tờ Malay Mail bình luận, Malaysia tỏ ra yếu thế trước tuyển Việt Nam cân bằng hơn.

"Malaysia phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, khi thua Việt Nam 0-1.

Nguyễn Quang Hải trở thành người hùng của đội chủ nhà, khi ghi bàn từ đường chuyền tuyệt vời của Quế Ngọc Hải.

Động thái duy nhất mà Malaysia tạo được là tình huống Syafiq Ahmad tạo ra sự lộn xộn, từ pha phạt góc".

Quang Hải ghi bàn đẳng cấp

Trong khi đó, tờ Harian Metro ví von Malaysia như "mãnh hổ" bị chấn thương phải khập khiễng rời Hà Nội.

"Mãnh hổ Malayan khập khiễng rời Hà Nội", tờ Harian Metro chạy dòng tít đầy cảm thán.

"Đội tuyển Việt Nam rõ ràng không hề đơn giản, khi khiến cho mãnh hổ Malaysia phải nhận thất bại 0-1, trong lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

Malaysia giống như những chú hổ mất nanh, khi không tạo ra được pha tấn công nguy hiểm nào trước đội chủ nhà.

Việt Nam đã không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, dù nhỏ. Từ đó, đội chủ nhà có được thế trận tích cực, và ghi bàn thắng làm nức lòng người hâm mộ".

Malaysia vô hại trước tuyển Việt Nam

Harian Metro khá thất vọng về màn trình diễn của Malaysia, cũng như HLV Tan Cheng Hoe.

"Ngay cả sự vắng mặt của ba trụ cột, Nor Azam Azih, Partiban và Shahrel Fikri cũng không phải vấn đề giải thích cho việc Malaysia tấn công nghèo nàn.

Đội tuyển, dưới sự dẫn dắt của ông Tan Cheng Hoe, có chút nổi bật trong 10 phút đầu. Sau đó là hình ảnh đầy ảm đạm".

Malaysia hiện mới có 3 điểm sau 3 lượt trận. Tháng sau, đội quân của Tan Cheng Hoe lần lượt tiếp Thái Lan (14/11) và Indonesia (19/11).

Thiên Thanh(tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/bao-malaysia-viet-nam-be-nanh-manh-ho-malaysia-576060.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-thao2