Báo chí Malaysia rất ấm ức với chiến thắng của Việt Nam

Trong khi truyền thông châu Á công nhận chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia hôm 10-10 trong khuôn khổ lượt 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 thì báo chí Malaysia vẫn ấm ức với thất bại của đội nhà

Quang Hải ghi bàn trước sự bất lực của hậu vệ Malaysia

Quang Hải ghi bàn trước sự bất lực của hậu vệ Malaysia

Trích dẫn nội dung trong mục thể thao của trang New Straits Times, bài báo nhận xét: "Malaysia đón nhận thất bại thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 sau khi thua Việt Namsít sao 0-1 ngay trên sân Mỹ Đình hôm 10-10. Đội hình 5-3-2 của Việt Nam quá chặt chẽ, nhanh và nhiệt huyết khiến các cầu thủ Malaysia không có cơ hội xuyên thủng khung thành đối phương. Dù đội hình tuyển Việt Nam lần này chưa phải mạnh nhất nhưng lối đá của họ khiến Malaysia phải chống đỡ vất vả xuyên suốt thời gian thi đấu".

Tờ báo này còn nhấn mạnh Malaysia suýt có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 14 và 24 của trận đấu, thời điểm thủ môn Đặng Văn Lâm bị chôn chân giữa vòng vây cầu thủ trong khu vực cấm địa sau cú đá phạt góc có độ xoáy cao của Safawi Rasid. "Tình huống ném biên ở phút thứ 24 của hậu vệ người Anh gốc Malaysia La'Vere Corbin-Ong đã làm cho thủ thành Đặng Văn Lâm bị hố đà nhưng đáng tiếc Syafiq Ahmad lại không tận dụng để ghi bàn vào lưới trống của Việt Nam", nội dung bài viết mô tả.

Cuối bài viết, tác giả nhận xét dù HLV Tan Cheng Hoe đã có nhiều thay đổi trong sơ đồ chiến thuật thi đấu và đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng hàng thủ vững chắc được dẫn dắt bởi thủ thành Đặng Văn Lâm đã hóa giải tất cả cơ hội của Malaysia. "Nhìn chung, tuyển Malaysia thiếu sáng tạo trong trận thua trước Việt Nam kèm theo sự mờ nhạt của bộ đôi chân sút Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh", đó là câu kết trong bài viết.

Trên trang The Star, tác giả Rajan giật tít: "Việt Nam đã quật ngã Malaysia 1-0 ngay trên sân nhà". Nội dung bài viết ca ngợi sức mạnh đáng sợ của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, đoàn quân cờ đỏ sao vàng đã là "ông lớn" trong khu vực Đông Nam Á và việc đánh bại Malaysia là chiến tích rất thuyết phục. "Những chú "rồng vàng" đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại bảng G World Cup 2022 sau khi thắng Malaysia 1-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Tình huống phối hợp và ghi bàn đẹp mắt của Quang Hải ở phút thứ 40 trận đấu khiến HLV Tan Cheng Hoe lắc đầu ngán ngẩm. Thất bại ấy khiến Malaysia rơi xuống vị trí thứ 4 trong nhóm 5 đội ở bảng G với chỉ 3 điểm. Trong khi Việt Nam vươn lên thứ 2 bảng đấu với cùng 4 điểm như Thái Lan nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại", đó là trích dẫn bài viết của phóng viên thể thao Rajan.

Việt Nam xứng đáng thắng Malaysia tại sân nhà Mỹ Đình

Cùng sự ấm ức vì thất bại, trang Malay Mail của Malaysia mô tả: "Nguyễn Quang Hải trở thành người hùng của Việt Nam sau khi dứt điểm một chạm tinh tế từ đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của trung vệ Quế Ngọc Hải và ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia. Đó dường như cũng là cơ hội đối mặt hiếm hoi của đội chủ nhà trước khung thành Malaysia. Đáng tiếc khi các chân sút Malaysia không thể tận dụng cơ hội sút tung lưới Việt Nam trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu". Nội dung bài viết cũng nhận định Malaysia đã thi đấu dưới sức vì bị áp lực tâm lý trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình kỳ này và điều đó khiến họ vô duyên trong những lần đối mặt khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. "Các học trò HLV Park Hang-seo đã có thể nhân đôi cách biệt trong hiệp 2 nếu như cú dứt điểm của tiền đạo Anh Đức không bị ngăn chặn bởi hậu vệ Shahrul Mohd Saad. Ông Park Hang-seo có lẽ rất tự hào với chiến thắng này vì trước đó ông đã dành nhiều lời khen cho phong độ đang lên của Malaysia trong thời gian gần đây", bài viết cho hay.

Ngoài ra, trang thể thao của Malay Mail cũng dành nhiều lời ca ngợi HLV Park Hang-seo khi dẫn chứng phát biểu của chiến lược gia người Hàn Quốc sau trận thắng Malaysia: "Malysia đã nghiên cứu rất kỹ đấu pháp của Việt Nam nhưng các học trò của tôi đã tuân thủ đúng chiến thuật thi đấu đã đề ra và giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn".

"Malaysia phải chạm trán với một đối thủ rất mạnh trong khu vực và màn trình diễn của họ ngày hôm nay không quá tệ. Malysia vẫn còn cơ hội đi tiếp và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn trong những trận đấu còn lại ở bảng G", trợ lý HLV Balachandran của Malaysia cho biết thêm.

Tường Phước - Ảnh: The Star

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bao-chi-malaysia-rat-am-uc-voi-chien-thang-cua-viet-nam-20191011113008937.htm