Báo chí Malaysia lo lắng cho đội nhà trước chuyến làm khách ở Mỹ Đình

Báo chí Malaysia như tờ The Star hay The Straits Times đều lo lắng cho đội quân của HLV Tan Cheng Hoe, sau khởi đầu chưa mấy ấn tượng và nhọc nhằn mới thắng được Campuchia tỷ số sít sao 1-0 ở trận ra quân bảng A.

Tuyển Malaysia (áo vàng) gây nhiều lo lắng cho báo chí nước này sau trận ra quân không như ý - Ảnh: AFF Cup

[VIDEO] CĐV VIỆT NAM SẼ ĐẾN SÂN RẤT ĐÔNG TRONG CHUYẾN LÀM KHÁCH CỦA MALAYSIA

Theo cây bút Lim Teik Huat của tờ The Star, tuyển Malaysia cho thấy nhiều hạn chế nhất là trong 20 phút đầu trận gặp Campuchia khi nhập cuộc rất chậm, và các cầu thủ có cảm giác chưa bắt nhịp.

Cũng theo cây bút này, không thể lấy lý do gặp khó khăn vì thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở sân Olympic tại Phnom Penh để bào chữa vì thực tế tuyển Malaysia đã quen rồi vì cũng gặp Campuchia (thắng 3-1) ở trận giao hữu hôm 10.9.

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu nhập cuộc chậm và hàng thủ lỏng lẻo vẫn lập lại đã khiến tuyển Malaysia suýt bị Campuchia ghi bàn dẫn trước.

“Ít nhất có 2 cơ hội các tiền đạo tuyển Campuchia nếu chơi bình tĩnh hơn thì đã ghi bàn trước khung thành trống trải”, Lim Teik Huat viết và nhận định thêm: “Do đó, nếu vẫn không cải thiện điểm yếu này, thì sắp tới gặp đối thủ mạnh nhất bảng là tuyển Việt Nam (VN) thì đó sẽ là món mồi ngon cho các chân sút của đối thủ này dễ dàng ghi bàn tạo ưu thế trước”.

Tuyển Malaysia (áo vàng) ăn mừng bàn thắng duy nhất của Norshahrul (9) ghi - Ảnh: AFF Cup

Ngoài hàng thủ chơi còn nhiều sơ hở, hàng tấn công của Malaysia với bộ ba Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid và Norshahrul Idlan Talaha vẫn chưa thể hiện sự ăn ý và sắc bén trong khâu ghi bàn vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn cũng khiến báo chí Malaysia lo ngại khó lòng vượt qua hàng thủ chắc chắn của tuyển VN.

Ở trận gặp Campuchia, tiền đạo kỳ cựu Norshahrul tận dụng được 1 cơ hội ghi bàn duy nhất trận đấu phút 30, còn lại Safawi và cầu thủ ngoại nhập tịch Sumareh thì bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

HLV Tan Cheng Hoe cũng tỏ ý lo ngại khi cho rằng: “Trận đầu tiên ở một giải đấu bao giờ cũng khó khăn dù gặp bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa, chúng tôi thi đấu với 6 cầu thủ đầu tiên ra mắt chính thức đội tuyển quốc gia. Vì thế, không hề là dễ dàng chút nào”.

Mặc dù vậy, ông Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận: “Chúng tôi chưa thể hiện đúng phong độ như yêu cầu. Chúng tôi biết rõ Campuchia, nhưng rốt cuộc vẫn thi đấu đầy khó khăn. Tôi chỉ hài lòng với trận thắng, còn phong độ thì rõ ràng là chưa. Vẫn còn nhiều cải thiện, trong đó khâu ghi bàn là điều đáng lo nhất vì các tiền đạo bỏ phí nhiều cơ hội. Tôi thống kê, chúng tôi chỉ có 3 cú sút trúng khung thành trong 10 cơ hội tấn công. Như vậy là quá ít và thiếu sắc bén”.

HLV Tan Cheng Hoe chưa hài lòng với màn trình diễn của tuyển Malaysia sau trận ra quân thắng Campuchia 1-0 - Ảnh: The Star

Cũng may cho Malaysia có lịch đấu thuận lợi để cải thiện những điểm yếu này trước trận then chốt gặp tuyển VN ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình, khi trận kế tiếp đây chỉ gặp tuyển Lào (ngày 12.11) được đánh giá yếu nhất bảng.

Tuyển Lào cũng vừa thuyết phục được tiền đạo xuất sắc Soukaphone Vongchiengkham rút lại quyết định chia tay đội tuyển vì không được đá trận ra quân thua tuyển VN 0-3. Tối ngày 9.11, Vongchiengkham sau cuộc gặp với ban huấn luyện và các quan chức LĐBĐ Lào cuối cùng đã cùng tuyển Lào bay sang Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Theo HLV Tan Cheng Hoe: “Trận gặp Lào chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cải thiện những sai sót ở trận gặp Campuchia. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, để sau đó chúng tôi có sự sẵn sàng tốt nhất gặp VN tranh chấp vé vào bán kết”. Sau trận gặp VN, tuyển Malaysia sẽ nghỉ gần 1 tuần đến ngày 24.11 mới đấu với Myanmar ở trận cuối vòng bảng.

Trong khi đó, tuyển VN sau trận thắng Lào cũng nghỉ gần 1 tuần rồi đấu liên tục gặp Malaysia (16.11), Myanmar (sân khách ngày 20.11) và Campuchia 24.11 trên sân Hàng Đẫy.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bao-chi-malaysia-lo-lang-cho-doi-nha-truoc-chuyen-lam-khach-o-my-dinh-95514.html