Báo chí là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống 'giặc' Covid-19

Đây là nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về hiệu quả của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 21/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu gồm: Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Cục Tần số Vô tuyến điện và T79 TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại điểm cầu Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại điểm cầu Bộ TT&TT.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư) đã điểm lại nội dung thông tin nổi bật trên các báo, đài phản ánh trong tuần qua. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng báo chí đã và đang bám sát cuộc chiến chống dịch bệnh, góp một phần rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Chưa bao giờ thông tin về tình hình dịch bệnh đầy đủ, minh bạch, đồng loạt như lần này. Bên cạnh việc đưa tin, báo chí còn có nhiều bài phân tích sâu sắc, nhiều phóng sự đi vào lòng người. Báo chí được ví như một “binh chủng” đặc biệt, có nhiệm vụ thông tin tuyên truyền để người dân hiểu biết về dịch bệnh; tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; động viên tinh thần quả cảm của các lực lượng tham gia chống dịch, đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản nhận định.

Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Hoạt động báo chí thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, nhất là trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, báo chí là lực lượng nòng cốt, trực tiếp cùng xung trận với y tế, công an, quân đội.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, hoạt động báo chí cần quan tâm, lưu ý khi dẫn lại thông tin cần được kiểm duyệt chặt chẽ tránh để độc giả hiểu lầm, nhất là đối với báo phát thanh - truyền hình; vẫn còn hiện tượng phóng viên, báo chí (chủ yếu là phóng viên thường trú, cộng tác viên) gây nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đang ở trong cao điểm phòng chống dịch Covid-19;… Thứ trưởng lưu ý.

Tới đây, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, địa phương, tập trung những tuyến bài tích cực về phát triển sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất. Mặt khác, Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi cho các tạp chí đề nghị rà soát lại việc thực hiện tôn chỉ, mục đích và nội dung theo quy định tại giấy phép. Tới đây, Bộ sẽ thực hiện và xử lý nghiêm những tờ báo, tạp chí thực hiện sai tôn chỉ, mục đích, đảm bảo sự công bằng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng: Trong thời gian vừa qua, báo chí và các phóng viên tác nghiệp trong mùa dịch Covid-19 đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến sức khỏe của bản thân trực tiếp tác nghiệp ngay tại vùng dịch, ổ dịch.

Mới đây, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT đề nghị với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19)đề nghị xem báo chí là một trong những lực lượng chủ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gồm lực lượng y tế, quân đội, công an và báo chí) đã được Phó Thủ tướng ghi nhận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về 4 giải pháp của Chính phủ tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, giải ngân và đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền hoạt động đối ngoại Đảng và Nhà nước - nhất là khi Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Tuyên truyền về ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 150 năm ngày sinh của LêNin; Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam…

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-chi-la-luc-luong-nong-cot-trong-cuoc-chien-chong-giac-covid-19-381951.html