Báo chí không thể né tránh quá trình chuyển đổi số

Đó là ý kiến của GS.TS. Đinh Xuân Dũng tại hội thảo khoa học 'Báo chí với thời cuộc trong bối cảnh chuyển đổi số'.

Sáng 5/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí với thời cuộc trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia của GS.TS Đinh Xuân Dũng - Hội đồng Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, PGS.TS Lưu Văn An - quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí.

Nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí... tham gia hội thảo

Nhiều chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí... tham gia hội thảo

22 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nghiệp… đã được gửi đến hội thảo để cùng bàn luận, xây dựng nền tảng cơ bản về lý thuyết báo chí với thời cuộc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trao đổi ý kiến tại hội thảo, GS.TS. Đinh Xuân Dũng - Hội đồng Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng báo chí không thể cưỡng lại, không thể né tránh tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

GS.TS. Đinh Xuân Dũng - Hội đồng Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phát biểu tại hội thảo

"Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số nằm ở yếu tố con người, cần có lãnh đạo có tầm nhìn để kích thích nhân viên tạo ra sự sáng tạo, nắm bắt kịp thời chuyển đổi số. Báo chí vừa định hướng vừa nắm được chính xác, kịp thời những thông tin nhanh nhất, đáp ứng được nhu cầu của người đọc. Quan trọng nhất là đào tạo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý báo chí và phóng viên. Chúng ta cần những nhà báo có bản lĩnh, trung thực, có sự dấn thân, nhập cuộc một cách can đảm" - GS.TS. Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh.

PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng thì cho rằng: “Trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0, để thực hiện sứ mệnh của mình, báo chí vừa có cơ hội lớn cho sự chuyển đổi và phát triển, đồng thời cũng đứng trước những thách thức chưa từng có trong lịch sử”.

PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí

Viện trưởng Viện báo chí nhấn mạnh rằng, trong thời đại chuyển đổi số, bên cạnh việc đổi mới mô hình hoạt động, xây dựng nội dung thông tin phù hợp với nhu cầu của độc giả trên các nền tảng số, việc đào tạo kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ các nhà báo, phóng viên cũng là điều đáng lưu tâm. Bên cạnh đó, các nhà quản lý, lãnh đạo báo chí cần đưa ra những đề xuất, sáng kiến phù hợp trong quá trình sáng tạo sản phẩm báo chí để đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số.

Sau hội thảo, hội đồng biên tập và phản biện độc lập sẽ lựa chọn những tham luận đảm bảo chất lượng, phù hợp với chủ đề để biên soạn sách chuyên khảo và xuất bản trong thời gian tới.

Ngoài những chia sẻ của các chuyên gia, các khách mời là các Tổng biên tập của các báo cũng đã chia sẻ những đổi mới tại tòa soạn mình trong xu hướng làm báo thời kỳ công nghệ 4.0.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bao-chi-khong-the-ne-tranh-qua-trinh-chuyen-doi-so-d163230.html