Báo chí Iraq tự tin đội nhà thắng Việt Nam ở trận ra quân Asian Cup

Có thành tích đối đầu thuận lợi và kinh nghiệm tham dự Asian Cup, báo chí Iraq tin rằng đội tuyển quốc gia của họ sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Việt Nam ở trận mở màn.

Tờ báo của Trung Đông cũng đề cập tới thành tích đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 nhưng cho rằng đoàn quân áo đỏ vẫn cần đột phá hơn nữa nếu muốn tạo bất ngờ tại Asian Cup 2019.

Tuyển Iraq là một trong những ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch Asian Cup 2019.

Tuyển Iraq là một trong những ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch Asian Cup 2019.

Iraq muốn thắng để sớm qua vòng bảng

Tờ Kooora bắt đầu bài nhận định bằng tiêu đề: "Đội tuyển Iraq chuẩn bị bước vào bài kiểm tra với từng đối thủ châu Á".

"Sau sự ra đi của nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm, Iraq sở hữu một đội hình trẻ được kỳ vọng sẽ ngày một tiến bộ và thể hiện tốt trong trận ra quân ở bảng D Asian Cup 2019", trang này viết.

Trang Kooora có bài nhận định trước thềm trận đấu Iraq - Việt Nam.

Đối thủ đầu tiên của Iraq là Việt Nam, đội tuyển đang đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Iraq 12 bậc. Theo Kooora, sau trận đấu với Việt Nam, đội bóng áo xanh lá sẽ chạm trán Yemen trước khi bước vào cuộc thư hùng khó khăn nhất với đội tuyển Iran.

Tác giả viết: "Đội tuyển Iraq đang khao khát giải quyết vòng bảng trước vòng đấu cuối cùng khi phải đối mặt với bài kiểm tra khó khăn mang tên Iran".

"Do đó, Những chú sư tử Lưỡng Hà đang tìm kiếm cho mình khởi đầu mạnh mẽ bằng một trận đại thắng trước đội tuyển Việt Nam, trận đấu về mặt lý thuyết là dễ dàng hơn", Kooora nhận định.

Tờ Akhbar-Alkhaleej lại cho rằng: "Iraq sẽ tìm cách đánh bại Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2019. Iraq là đội bóng trẻ với nhiều ngôi sao lớn".

"Tuy nhiên, Iraq nhận thức được rằng một trận đấu dễ dàng khi chỉ gặp đội tuyển Việt Nam có thể là con dao hai lưỡi. HLV Srecko Katanec lo ngại các cầu thủ sẽ tự tin quá mức trước khi bước vào trận mở màn bởi hầu hết trong đội hình Iraq là các cầu thủ trẻ", tác giả viết.

Tờ báo của Iraq cho biết từ lý do trên, HLV Katanec trong thời gian vừa qua đã luôn nhắc nhở các học trò phải dành sự nghiêm túc tuyệt đối, tôn trọng đối thủ và dốc hết sức tập trung cho trận đấu để ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Đội tuyển Iraq đã sẵn sàng bước vào chiến dịch Asian Cup 2019. Ảnh: AFP.

Đánh bại tuyển Việt Nam để giương oai với châu lục

Tờ Rudaw lại cho rằng: "Iraq sẽ cố gắng khai thác sự khác biệt lợi thế về kinh nghiệm và tài năng để giáng những đòn mạnh mẽ lên đối thủ, như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới tất cả đội bóng khác ở giải đấu lục địa".

"Tại Asian Cup 2007, hai đội từng chạm trán nhau ở bán kết, nơi mà đội tuyển Iraq đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0", tờ báo nhắc lại thành tích đối đầu của hai đội tuyển tại sân chơi châu lục.

Cũng trong năm 2007, đội tuyển Iraq đã làm "choáng váng cả châu lục" khi lên ngôi vô địch Asian Cup. "Danh hiệu này không phải là lần đầu tiên, cũng không là lần duy nhất trong lịch sử bóng đá Iraq, nhưng nó là vinh quang đắt giá và quan trọng nhất. Trước đó, bóng đá Iraq từng vô địch vùng vịnh, Liên minh Tây Á, giành HCV ASIAD hay các giải trẻ châu Á", trang Akhbar-Alkhaleej viết.

Còn ở hai kỳ Asian Cup gần nhất, "Những chú sư tử Lưỡng Hà" từng lọt vào tứ kết năm 2011 và về thứ 4 năm 2015. Theo đánh giá của tờ báo Iraq, "đội tuyển của HLV Katanec vẫn được xem là ứng cử viên để cạnh tranh danh hiệu năm nay hoặc ít nhất là những vị trí top đầu trong giải đấu".

"Đội tuyển Iraq có khả năng trở lại mạnh mẽ để thách thức ngôi vương ở chiến dịch 2019, nhưng với điều kiện hết sức thận trọng trong từng trận đấu và các cầu thủ phải dần tìm cách tích lũy kinh nghiệm sau vòng đấu đầu tiên", tờ Akhbar-Alkhaleej nhận định.

Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng trong năm 2018

Trong đội hình của Iraq hiện tại có sự phục vụ của nhiều tài năng trẻ như Alaa Abbas, Muhannad Ali, Safa Hadi, Hussein Ali và Ayman Hussein. Bên cạnh đó, cũng có một số cầu thủ kỳ cựu như thủ môn Mohammed Kassed, các hậu vệ Ali Adnan, Ahmed Ibrahim và Ali Hosny.

Về phía đối thủ, trang Kooora nhận định mặc dù đội tuyển Việt Nam có kinh nghiệm khiêm tốn ở giải vô địch châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cho thấy sự phát triển mạnh mẽ khi cấp độ U23 về nhì châu lục và đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup trong năm 2018.

Tờ báo Iraq đánh giá: "HLV Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ hai trong lịch sử từ sau năm 2008. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây dựng sức mạnh đội bóng nhờ những tài năng trẻ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, hay những cầu thủ kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải".

Tờ Akhbar-Alkhaleej đi đến kết luận: "Bất chấp sự đột phá mạnh mẽ trong năm 2018, cơ hội lọt vào vòng knock-out của tuyển Việt Nam còn phụ thuộc vào khả năng gây bất ngờ, điều mà đội bóng này phải tìm mọi cách để thể hiện trong trận đối đầu với Iraq vào ngày 8/1".

Highlights Asian Cup 2019: Hàn Quốc 1-0 Philippines Hwang Ui Jo ghi bàn duy nhất ở phút 67 trong trận gặp Philippines giúp Hàn Quốc có chiến thắng tối thiểu trong trận ra quân tại bảng C Asian Cup 2019 vào tối 7/1.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-chi-iraq-tu-tin-doi-nha-thang-viet-nam-o-tran-ra-quan-asian-cup-post906867.html